AFC Champions League, Vũ Hán - Hà Nội: Đội khách muốn tạo ra bất ngờ (19h00 ngày 24/10)

24/10/2023 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Hà Nội có thể sẽ gây ra bất ngờ trước đội chủ nhà Vũ Hán ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League.

Chiều qua (23/10), CLB Hà Nội đã có buổi làm quen sân thi đấu chính thức tại tổ hợp thể thao Vũ Hán. Đội bóng Thủ đô đang rất sẵn sàng để tạo ra bất ngờ cho đội chủ nhà. Sở dĩ nói vậy bởi đoàn quân áo tím bắt đầu trở lại lối chơi cầm bóng, áp đặt thế trận, tấn công dưới thời HLV tạm quyền Lê Đức Tuấn.

Những cầu thủ trụ cột trong đội hình CLB Hà Nội như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung… không quá xa lạ với lối chơi đã từng "nằm lòng" của họ. Trong khoảng 2 tuần tập luyện, các ngoại binh như Joel Tagueu, Caion, Marcao hay Wilson đều tỏ ra thích nghi tốt với lối chơi mới.

Có thể nói, khi trở lại với hệ thống 4-1-4-1 và 4-3-3, CLB Hà Nội vẫn giữ được gần như nguyên vẹn bộ khung của mình. Ở vị trí thủ môn, thủ thành Bùi Tấn Trường dù gia nhập sau nhưng luôn chơi ổn định, tạo được dấu ấn và có nhiều pha chuyền dài vượt tuyến lên trên hiệu quả.

Ở bộ đôi trung vệ, ngoài Damien Le Tallec, CLB Hà Nội đang có cặp Duy Mạnh, Thành Chung đủ sức để cáng đáng khâu phòng ngự. Điểm đáng lo ngại nhất với đội bóng Thủ đô là hai hành lang cánh. Sau một mùa giải mất đi Văn Hậu, đại diện sân Hàng Đẫy còn mất thêm hai hậu vệ cánh chất lượng là Văn Vĩ và Văn Kiên do HLV Bozidar Bandovic không thích sử dụng hậu vệ thuần cánh trong sơ đồ 3-3-1-3.

Vòng bảng AFC Champions League, Vũ Hán - Hà Nội (19h00 ngày 24/10): Đội khách muốn tạo ra bất ngờ  - Ảnh 1.

CLB Hà Nội trong buổi tập làm quen sân Trung tâm thể thao Vũ Hán tối qua (23/10). Ảnh: Minh Dân

Hiện tại, CLB Hà Nội đang có cặp hậu vệ biên Văn Xuân – Xuân Mạnh, nhưng cả hai vẫn chưa thực sự vươn lên, tạo dấu ấn đậm nét tại CLB thời gian trước đây cũng như đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, Văn Xuân còn mới trở lại không lâu sau chấn thương đứt dây chằng chéo nghiêm trọng.

Dẫu vậy, việc trở lại sơ đồ 4 hậu vệ sẽ giúp hàng thủ CLB Hà Nội dễ đá, dễ vận hành hơn so với việc chơi 3 trung vệ và không có hậu vệ cánh. Hai trận thua đầu tiên của đội bóng áo tím phần lớn đến từ việc họ bị đối phương khai thác quá nhiều hai bên hành lang biên.

Ở phía trên hàng tiền vệ và tiền đạo, công thức 4-1-4-1 đem lại số lượng nhân sự tấn công lớn. Việc HLV Lê Đức Tuấn giải phóng được vị trí của Hùng Dũng và Tuấn Hải lên trên sẽ phát huy được tối đa khả năng sát thương mà cặp tuyển thủ này tạo ra. Khả năng quây bắt bên phần sân đối phương của CLB Hà Nội nhờ thế cũng tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, sơ đồ mới trao cho Văn Quyết toàn quyền vận hành trên sân. Mẫu cầu thủ thích cầm bóng, điều phối như tiền vệ người Thạch Thất có thể phát huy tối đa năng lực bằng các đường chuyên xuyên tuyến vào nách trung vệ cho mũi nhọn ở cánh và tiền đạo băng lên dứt điểm. Cầu thủ sinh năm 1991 trong suốt 10 năm nay luôn được coi là linh hồn trong sơ đồ 4-1-4-1 tại Hà Nội.

Một lý do khác để tin rằng CLB Hà Nội có thể gây ra bất ngờ cho đối thủ Vũ Hán chính là lối chơi mới này chưa bị đối thủ nghiên cứu. Đội chủ nhà có thể cũng đang rơi vào tâm lý "coi nhẹ" đối thủ sau khi CLB Hà Nội để thua đối thủ Urawa Red tới 0-6 ở trận đấu thuộc loạt trận thứ 2.

Nếu bị bàn thua từ sớm, đội chủ nhà sẽ rất dễ mắc phải các sai lầm chết người để CLB Hà Nội có thể khai thác. Dẫu vậy, chênh lệch về trình độ ngoại binh cũng như thể chất là điều mà đại diện bóng đá Việt Nam sẽ phải vượt qua.


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm