Ai mới là số 10 đích thực của Chelsea?

02/10/2012 14:24 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chelsea có quyền tự hào khi không một đội bóng nào ở Premier League sở hữu nhiều cầu thủ mang dáng dấp và hình bóng của một số 10 đích thực như họ.

Đó là Oscar, một Kaka mới của bóng đá Brazil. Đó là Eden Hazard, người được ví có những nét phảng phất của Zinedine Zidane. Và đó còn là Juan Mata, một ảo thuật gia đến từ Tây Ban Nha. Câu hỏi đặt ra cho The Blues: trong ba cái tên này, ai là số 10 đích thực ở Stamford Bridge? Và liệu Roberto Di Matteo có thực hiện chính sách xoay vòng luân phiên với những ngôi sao này trong dài hạn?


Ai mới là số 10 đích thực của Chelsea?

Với vế thứ nhất của câu hỏi, cho đến thời điểm này chúng ta chưa thể tìm được câu trả lời cụ thể. Một phần cho điều này có thể nằm ở việc bộ ba Oscar - Hazard - Mata đang thi nhau tỏa sáng. Giai đoạn đầu mùa, Hazard làm cả Premier League ngây ngất với hàng loạt đường kiến thiết thành bàn. Lúc đó, không ít người đã mường tượng Chelsea sẽ sớm rơi vào hội chứng phụ thuộc Hazard, giống với trường hợp của Man City với David Silva.

Thực tế lại không chỉ ra như vậy. Đến trận đấu đầu tiên ở Champions League, khi Hazard mờ nhạt, thì Oscar lại bừng sáng với cú đúp vào lưới Buffon cùng hàng loạt pha bóng tuyệt vời khác. Dù mang số áo 11 từ người truyền nhân Drogba, nhưng người ta vẫn thấy Oscar giống với một số 10 từ những nét tinh tế đến hiệu quả mà anh đem lại, khiến không ít người hâm mộ so sánh anh với người đàn anh Kaka.

Người thứ ba, Juan Mata, cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Chiếc áo số 10 mà anh đang mặc cũng hoàn toàn mô tả đúng vị thế của anh, dù trong sơ đồ chiến thuật cầu thủ này có xu hướng chơi lệch về cánh trái. Mata là cỗ máy sáng tạo đã được khẳng định từ mùa bóng trước.

Một vấn đề khác khiến việc đi tìm số 10 đích thực ở Chelsea khó cho ra đáp số cụ thể nằm ở sự linh hoạt giữa bộ ba Oscar - Hazard - Mata. Trên sa bàn, nếu Di Matteo xếp ba người này cùng một lúc chơi phía sau chân sút cắm Fernando Torres, thường Oscar sẽ có xu hướng đá ở chính giữa, Hazard và Mata được bố trí ở hai cánh. Tuy vậy, bộ ba này lại ít khi đá cố định như thế trên sân. Họ di chuyển khá linh hoạt, và thường có xu hướng hoạt động nhiều ở trung lộ để thực hiện những pha phối hợp tam giác nhỏ phá vỡ bức tường vững chắc mà đối phương giăng ra. Nếu nhìn trên sân, chúng ta có cảm tưởng với lối chơi và thể hình khá tương đồng nhau như thế, họ hoàn toàn có thể giẫm chân lên nhau bất cứ lúc nào.

Nếu như câu trả lời về số 10 ở trên là đúng, vậy Di Matteo có thể áp dụng chính sách xoay vòng các cầu thủ này ở mỗi trận đấu không? Đó là điều chiến lược gia người Italia hoàn toàn có thể tính đến mà không làm ảnh hưởng đến tính liền mạch và hiệu quả. Việc cả ba người đều có thể đóng vai trò “thủ lĩnh lối chơi” bên phía The Blues cũng đảm bảo nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ không gặp bất kì trục trặc nào nếu bất kì ai trong số này không thể ra sân. Chưa kể đến việc trong tay ông thầy người Italia vẫn còn một cầu thủ có sức sáng tạo nữa chưa được sử dụng, đó là Marko Marin. Anh vừa mới quay trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương.

Thế nên, giải pháp xoay vòng số 10 của Di Matteo hoàn toàn có thể phát huy tác dụng như một cách giữ gìn lực lượng và thậm chí là quân bài khiến cho đối thủ bất ngờ.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm