01h45 ngày 3/10, Nordsjaelland - Chelsea: Torres tệ quá thì bỏ luôn tiền đạo?

02/10/2012 11:20 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Nếu Fernando Torres tiếp tục thi đấu tệ hại và trong tay Roberto Di Matteo không có trung phong nào khá hơn, Chelsea có thể học tập Tây Ban Nha, sử dụng sơ đồ chiến thuật không tiền đạo.

Ở EURO 2012, HLV Del Bosque đã gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ không tiền đạo trong một số trận của ĐT Tây Ban Nha. Khi David Villa vắng mặt vì chấn thương nặng, Torres từng nghĩ rằng mình sẽ nắm chắc một suất đá chính trên hàng công. Nhưng anh và các tiền đạo khác của tuyển Tây Ban Nha có lẽ đã sốc khi Del Bosque loại bỏ hết tiền đạo trong trận ra quân gặp Italia. Đến trận chung kết, cũng gặp Italia, đội hình xuất phát của Tây Ban Nha không hề có tiền đạo và chỉ sau khi dẫn 2 bàn, Del Bosque mới lần lượt tung Pedro và Torres vào sân. Tây Ban Nha của Del Bosque thành công bảo vệ ngai vàng châu Âu sau khi đánh bại Italia 4-0 trong trận chung kết.


Torres tệ quá thì Chelsea bỏ luôn tiền đạo?

Tây Ban Nha đến với EURO 2012 với 4 tiền đạo, gồm Torres, Pedro, Negredo và Llorente. Không ai trong số đó đủ khả năng, phong độ và kinh nghiệm để khiến Del Bosque tin tưởng. Torres gặp vấn đề về phong độ và sự ổn định, dù trong giai đoạn cuối mùa trước, anh chơi vài trận khá hay trong màu áo Chelsea. Pedro ít được đá tại Barca. Negredo non kém về đẳng cấp. Llorente thiếu kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Có lẽ, trong cái khó ló cái khôn và ý tưởng về hệ thống không tiền đạo xuất hiện trong đầu của Del Bosque.

Hàng công của Chelsea hiện gặp vấn đề tương tự. Torres, dù ghi 2 bàn ở 2 trận gần đây, thi đấu cực kỳ thiếu hiệu quả, nặng nề trong di chuyển và lóng ngóng trong xử lý. Sturridge quá thất thường. Victor Moses bị đánh giá thấp về đẳng cấp sau khi chuyển đến Stamford Bridge từ Wigan. Trong 3 tiền đạo ấy, mình Torres chơi ở vị trí trung phong trong khi hai người còn lại chỉ thích hợp đá cánh.

Nếu sử dụng sơ đồ chiến thuật có trung phong, Torres mặc nhiên là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng như đã nói ở trên, Torres đang gây thất vọng, không thể trở lại hình ảnh một tiền đạo đẳng cấp như thời ở Liverpool dù đã đến Stamford Bridge hơn 1 năm rưỡi, và đương nhiên không để lại dấu ấn đậm nét như Didier Drogba trước đây.

Hệ thống 4-6-0, tại sao không?

Hàng công thiếu về lượng lẫn chất. Tuyến giữa thì ngược lại. Hàng tiền vệ của Chelsea hiện tràn ngập ngôi sao lớn, nhiều đến mức họ sẵn sàng đẩy Essien cho Real Madrid (ngôi sao người Ghana thậm chí đá chính một số trận ở Bernabeu). Những tiền vệ đá thấp có thể kể đến Mikel, Lampard và Ramires. Những ngôi sao thích hợp tấn công gồm bộ ba ảo thuật gia Mata - Oscar - Hazard, chưa kể một Marin từng làm mưa làm gió ở Đức trước đây. Với 6 ngôi sao đẳng cấp cao như thế, HLV Di Matteo hoàn toàn có thể áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-6-0 trong một số trận đấu nhất định.

Nếu như các tiền đạo đích thực gặp vấn đề về bàn thắng và tính hiệu quả thì các tiền vệ công của họ rất đáng sợ khi tiếp cận khung thành đối phương. Những Mata, Oscar và Hazard đều đã ghi bàn ở mùa này.

Trở lại với ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2012, khi sử dụng hệ thống không tiền đạo, HLV Del Bosque sử dụng Busquets, Alonso và Xavi cho vai trò thu hồi, điều tiết nhịp độ trận đấu trong khi bộ ba Iniesta, Fabregas và Silva đá sát vòng cấm. Dù chỉ mang tính chất tương đối, Mikel có thể thu hồi bóng như Busquets, Ramires hoạt động như Alonso trong khi Lampard có thể trở lại với vai trò điều tiết như trước đây. Ở phía trên, những màn đột phá của Hazard có nét giống với Iniesta. Chiếc chân trái của Mata kỳ diệu chẳng kém gì chân trái của Silva. Về kỹ thuật cá nhân, "số 10 Brazil" Oscar không hề thua Fabregas.

Chelsea đã mạo hiểm thay đổi công thức chiến thắng, từ lối đá thực dụng sang trình diễn ở mùa này. Vậy thì, nếu thấy cần thiết, HLV Di Matteo chẳng ngại loại bỏ Torres, sử dụng sơ đồ chiến thuật không tiền đạo.

Có tin đồn cho rằng nếu không giành được chức vô địch Champions League hoặc Premier League mùa này, Di Matteo có thể phải ra đi, như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti trước đây. Ứng viên nặng ký nhất cho vị trí thay thế Di Matteo được cho là Pep Guardiola.

Cũng có tin đồn, Chelsea mua hàng loạt cầu thủ đá thiên về kỹ thuật cá nhân xuất phát từ đề xuất của... Guardiola.

Nên nhớ rằng, chính Guardiola từng sử dụng sơ đồ không tiền đạo ở Barca.

ĐỨC LỘC

01h45 ngày 3/10, sân Farum Park: Nordsjaelland - Chelsea

Đối thủ của Torres từng khiến Ronaldo ôm hận

Với cuộc cải tổ của Michel Platini, mỗi mùa giải Champions League luôn cho ra đời những cái tên “lạ hoắc”. Năm nay có Nordsjaelland của Đan Mạch, đội bóng có tuổi đời (21) chỉ bằng với độ tuổi Eden Hazard bên phía Chelsea.

Phần lớn đội hình của Nordsjaelland tham dự Champions League rất lạ lẫm. Trừ Patrick Mtiliga, cựu hậu vệ của Malaga, người sẽ theo kèm Torres đêm nay. Anh là nạn nhân của một cú thúc cùi chỏ từ phía CR7 trong trận Real gặp Malaga ngày 24/1/2010. Hậu quả là Ronaldo phải nhận thẻ đỏ. Sau trận đấu, Ronaldo còn phải vào tận phòng thay đồ để xin lỗi Mtiliga về pha xấu chơi đó.

Dự đoán: 0-3

Lực lượng

Nordsjaelland: Joe Sise vắng mặt do chấn thương.

Chelsea: Không có bất cứ vắng mặt đáng kể nào.

Đội hình dự kiến

Nordsjaelland: Hansen - Parkhurst, Okore, Runje, Mtiliga - Stokholm, Adu - Lorentzen, Christensen, John - Beckmann.

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Terry, Luiz, Bertrand - Mikel, Lampard - Mata, Hazard, Oscar - Torres.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm