10 cầu thủ MU nên bán nhất

29/06/2023 18:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một cuộc rao bán lớn đang diễn ra tại MU với danh sách lên tới một loạt cầu thủ đội một được định giá và đưa vào danh sách chuyển nhượng trước mùa giải tới.

Dưới đây là xếp hạng 10 cầu thủ cần bán nhất của MU hiện nay.

10. Zidane Iqbal

Cầu thủ chuẩn bị gia nhập FC Utrecht với mức phí khoảng 800.000 bảng, người hâm mộ MU cảm thấy khó chịu khi Iqbal không có nhiều cơ hội hơn trước khi bị bán. Nhưng nếu Quỷ đỏ bán với giá 800 nghìn bảng? Thật sự ư? Có lẽ đó chính là lí do mà người ta phàn nàn quá nhiều về việc buôn bán trên thị trường chuyển nhượng của CLB.

9. Brandon William

Ra mắt dưới thời Solskjaer và có thời gian ngắn như một hậu vệ cánh trẻ rất triển vọng, nhưng không có cơ hội gây ấn tượng sau mùa giải đột phá và bị đình trệ. Kể từ đó anh đã bị lãng quên và không có cơ hội được chơi cho MU.

8. Hannibal Mejbri

Cầu thủ chuyển tới từ Monaco vào năm 2019. Bùng nổ sau một thời gian dài gia nhập hệ thống đào tạo trẻ, Mejbri trải qua mùa giải 2022-23 theo dạng cho mượn tại Birmingham. Giờ đây, anh đột nhiên thấy mình bị rao báo với giá chỉ 13 triệu bảng.

7. Dean Henderson

Quá trình đi lên từ từ qua các đội trẻ đã giúp Henderson âm thầm trở thành một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất nước Anh. Hai mùa cho mượn với Sheffield United đã mang lại cho anh một hợp đồng mới tại MU và đưa anh trở thành người thừa kế ngai vàng của David de Gea. Cho đến khi anh không muốn.

6. Harry Maguire

Nhiều người mong đợi Maguire sẽ đứng ở vị trí cao nhất trong BXH về mức độ "vô dụng" của 13 cầu thủ đang được rao bán, nhưng sự có mặt của những cầu thủ kém cỏi khác nữa đã cứu anh ta. Đồng thời, Maguire cũng không quá tệ như vậy. Maguire được đánh giá là chưa bao giờ xứng đáng với mức phí kỷ lục thế giới mà MU đã trả. Anh đã có một hoặc hai mùa giải đầu tiên tốt đẹp tại Old Trafford, trước khi "các bánh xe" bị hỏng.

10 cầu thủ nên bán nhất của MU - Ảnh 1.

Ten Hag không nên giữ Martial nữa

 5. Anthony Martial

Mọi thứ bắt đầu rất tốt với Martial ở MU. Ghi bàn quyết định trong trận ra mắt với Liverpool khi mới 19 tuổi, anh đã được định sẵn để trở thành ngôi sao. Sau đó, những chấn thương ập đến và Martial bắt đầu kém nhiệt huyết sau mỗi mùa giải trôi qua. Sự hồi sinh ngẫu nhiên trong giai đoạn 2019-20 không khác gì một miếng vá trong quãng thời gian dài chấn thương. Một cuộc chia tay tồi tệ cần phải kết thúc một cách tốt đẹp.

4. Eric Bailly

Giá như Bailly luôn chơi tốt như cách anh ta thường xuyên thất thường và gặp chấn thương. Bailly trông giống như một thiên tài khi ký hợp đồng vào năm 2016, nhưng một lần nữa, chấn thương lại ập đến. Bây giờ hậu vệ Bờ Biển Ngà chỉ còn là cái bóng của chính mình.

3. Donny van de Beek

Quỷ đỏ đã bỏ lỡ Jack Grealish vào năm 2021, vì vậy đã chuyển sang một thỏa thuận rất tốt để mua Van de Beek từ Ajax để thay thế. Khởi đầu rực rỡ nhưng anh chưa bao giờ được Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng, thậm chí là không muốn tin tưởng. Người hâm mộ đặt ra câu hỏi tại sao MU lại ký hợp đồng với một cầu thủ mà họ không muốn? Không may chấn thương ập đến với anh và tiền vệ người Hà Lan đã không tận dụng được cơ hội kể từ đó. Một cơn ác mộng cho cả hai bên.

2. Alex Telles

Được ký hợp đồng để mang lại sự cạnh tranh và có thể thay thế Luke Shaw vào năm 2021, Telles đến và chỉ có một vài khoảnh khắc tỏa sáng nhưng anh chưa bao giờ đủ khả năng chơi cho MU. Cuối cùng, Telles lại đánh mất vị trí vào chính tay cầu thủ mà anh được ký hợp đồng để thay thế. Luke Shaw đã được truyền cảm hứng để trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu. Có lẽ hiện tại, Ten Hag thậm chí không biết Telles vẫn còn trong danh sách đội hình.

1. Jadon Sancho

MU đã dành hai mùa hè theo đuổi Sancho không mệt mỏi trong thương vụ chuyển nhượng khó khăn nhất từ trước đến nay, trước khi hoàn tất một thỏa thuận vào năm 2021 với mức giá 73 triệu bảng. Sancho từng có giá lên tới hơn 100 triệu bảng, thế nhưng chỉ trong 3 năm, tiền vệ người Anh đã tụt dốc không phanh và hiện đang chỉ có mức giá 45 triệu bảng. Một thảm họa thực sự cho Quỷ đỏ. Nếu không, Sancho cần tìm lại chỗ đứng ở CLB, như cách mà Rashford trở lại. 

  Ngọc Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm