Các ông bầu "khởi nghĩa"

29/09/2011 11:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tối qua, mấy ai biết tại khách sạn Hilton Hà Nội đã có một cuộc hội thảo đầy gay cấn giữa 6 ông bầu: Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Lê Tiến Anh, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Mạnh Trường.

Lẽ ra giờ phút đó, trong những phút hiếm hoi rảnh rỗi (tạm gọi như thế) chờ sáng nay dự Hội nghị Chủ tịch các CLB, các ông bầu có thể bát phố hoặc ngồi hàn huyên với bạn bè. Chắc chắn, với đa số các vị Chủ tịch khác, thì tối qua, có lẽ tất cả đều ngủ ngon, ăn ngon. Mội ngày như mọi ngày…

Vậy thì tại sao 6 ông bầu kia đều phải cực khổ như thế. Cả 6 đều thành đạt, thậm chí quá giàu có. Bóng đá chỉ là trò chơi chưa mang lại niềm vui và lợi nhuận, tại sao cứ phải nhọc công để rồi bị cho là đội đá vá trời, thậm chí không loại trừ khả năng bị VFF ghét!

Thật vậy, vì ai cũng biết sai sót của bóng đá ta mang tính hệ thống. Đã vậy, VFF không có thói quen phản tỉnh bằng những động thái tích cực, không sợ ảnh hưởng sinh mệnh chính trị vì đại cuộc. Dư luận đòi hỏi một Đại hội bất thường, đã không được tổ chức. Một Đại hội thường niên diễn ra sớm hơn, cũng không, thay vào đấy được đẩy lùi đến năm cùng, tháng tận.


Các ông bầu của BĐVN trong một cuộc Hội thảo mới đây - Ảnh Quang Nhựt

Một cuộc Hội nghị như hôm nay, mang màu sắc dân chủ và cầu thị nhưng kỳ thực các nội dung không có tính cương lĩnh, nghị quyết buộc phải thực hiện. Có nghĩa, VFF có thể vỗ tay cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp, nhưng từ ghi nhận đến thể hiện bằng những hành động cụ thể, thì không hy vọng.

Không biết trong cuộc hội nghị nhỏ tối qua các ông bầu bàn những gì, nhưng chắc chắn, họ sẽ bàn tính để làm sao đối phó với thái độ thiếu cầu thị (nếu có) của những nhà tổ chức Hội nghị. Ông Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Đức Kiên đã bay từ Singapore về TP.HCM rồi trực chỉ ra Hà Nội. Ông Lê Tiến Anh, Võ Quốc Thắng định không đi dự, nhưng rốt cuộc vì trách nhiệm họ đã phải ra Thủ đô. Đấy là tình yêu và trách nhiệm, cần được trân trọng.

Cuộc Hội thảo do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức càng bộc lộ một vấn đề hết sức nghiêm trọng của bóng đá ta: số ông bầu, đại diện các CLB có tinh thần phản biện cao với những hạn chế của BTC, VFF là chiếm số đông. Họ có thể biết những tồn tại rất nguy hiểm cho bóng đá nước nhà, trong bộ máy VFF, trong công tác tổ chức, điều hành các giải đấu. nhưng không đủ dũng cảm (và cả năng lực hiểu biết luật, văn bản pháp quy) để phản biện.

Vô hình chung, đã hình thành thế lưỡng cực: VFF và số đông CLB với 6 ông bầu đã đăng đàn công kích những bất cập của VFF.

Bóng đá giờ đây gắn với quyền lợi cả bổng lộc lẫn chức tước cực lớn, nên không lạ gì kẻ này, người nọ cố bám vào cái ghế của mình dù không làm được việc. Đã hình thành những đối trọng hiện hữu: giữa ông bầu với ông bầu, giữa ông bầu (bộc lộ tư duy tiến bộ) với VFF.

Không phải đến trước lễ Hội nghị Chủ tịch các CLB hôm nay chúng ta mới cảm nhận rất rõ những toan tính để đối phó với đối thủ. Nhiều người nói đùa bóng đá ta ngày càng giống “sa trường”. Bất luận thế nào, khi VFF không tạo được sự đồng thuận của tất cả 28 CLB, không mang lại cảm giác thoải mái, tin tưởng với tất cả các thành viên tham dự các kỳ Đại hội, Hội nghị, tổng kết, sơ kết…thì đấy là một trong những thất bại. Khi một số ông bầu không còn tin VFF, thể hiện bằng việc trải lòng qua một số kênh khác và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo dư luận, thì họ đã không đơn độc.

Hôm nay, cũng chỉ biết hy vọng không chỉ 6 ông bầu trên có những đóng góp thiết thực, và hy vọng số đông các ông Chủ tịch hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bỏ lá phiếu quyết định ghế trưởng BTC giải và trưởng ban Trọng tài. Cũng cả mừng khi ngoài 4 ông bầu vừa làm chao đảo VFF thời gian qua, phe “cải cách” đã có thêm đại diện Thanh Hóa, đặc biệt ông bầu Hoàng Mạnh Trường. SLNA, N.SG cũng đã hứa sẽ ủng hộ tuyệt đối và tham gia ký vào đề nghị do 6 Chủ tịch CLB khởi xướng.

Dù 8 Chủ tịch vẫn là con số ít trong tổng số 28 CLB cả V-League và chuyên nghiệp, nhưng đấy là những đốm lửa gieo hy vọng cho cuộc chấn hưng bóng đá VN. Cái sự “khởi nghĩa” đó nói như nhà cách mạng Nguyễn Thái Học thì “không thành công cũng thành nhân”!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm