Bài hát Việt - "nguồn" ca khúc của Sao mai Điểm hẹn?

08/07/2008 17:59 GMT+7 | Âm nhạc

Có một điều dễ dàng nhận ra: những ca khúc mới của chương trình Bài hát Việt đang phần nào trở thành "nguồn" cho những ca sỹ trẻ của Sao mai điểm hẹn, nhất là khi chọn bài đang trở thành vấn đề khá nóng.

Ngọc Anh trên sân khấu BHV và Phương Thuỷ trên sân khấu
SMĐH cùng với ca khúc Cánh cửa mùa xuân 
Ca khúc Bài hát Việt trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn

Sau hai liveshow đầu tiên đã có tới năm ca khúc của Bài hát Việt được trình diễn trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn là Giấc mơ mang tên mình của Văn Phong, Hát của Trọng Vũ, Niềm hy vọng của Hà Dũng, Lời yêu xa của An Hiếu và Màu trắng của Mai Khôi. Đây là những ca khúc quen thuộc được nhiều khán giả yêu thích và rất thành công trên sân khấu của Bài hát Việt trong suốt 4 năm qua.
 
Ca khúc Giấc mơ mang tên mình của tác giả trẻ Văn Phong đã từng nhận được những đánh giá rất cao của Hội đồng thẩm định và trở thành Ca khúc của tháng qua sự trình bày của ca sỹ Nguyên Thảo. Một điều đáng tiếc là trong đêm thi đầu tiên của Sao mai Điểm hẹn năm nay, Nhật Thu đã thể hiện chưa thực sự thuyết phục, một phần do sức ép của một sân khấu lớn, một phần do Giấc mơ mang tên mình là ca khúc không dễ thể hiện.
 
Dù không được giải của Hội đồng thẩm định nhưng Cánh cửa mùa xuân của nhạc sỹ Đỗ Bảo và Niềm hy vọng của nhạc sỹ Hà Dũng đều được đánh giá rất cao và đều giành được giải thưởng do khán giả bình chọn. Cánh cửa mùa xuân đã được ca sỹ Ngọc Anh trình bày rất thành công trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn 2 năm trước cũng như có mặt trong album đầu tay của cô.
 
Trong khi đó Niềm hy vọng qua sự trình bày của Hồ Quỳnh Hương đã có mặt trong liveshow của năm Bài hát Việt 2006 và giành được giải thưởng của Hội nhạc sỹ. Tuy nhiên những bản cover lại trên sân khấu của Sao mai điểm hẹn năm nay của Phương Thuỷ và Thu Phượng với Cánh cửa mùa xuân Niềm hy vọng lại chưa được thành công như mong đợi.
 
Ca khúc mới nhất của Bài hát Việt xuất hiện trên sân khấu Sao mai điểm hẹn là Hát của Trọng Vũ. Hát mới xuất hiện trong liveshow đầu tiên của Bài hát Việt 2008 qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm. Với phong cách trẻ trung sôi động, giọng hát khoẻ, Hải Yến đã làm nóng sân khấu của Sao mai điểm hẹn với phần trình bày của mình. Đây cũng là một trong những phần thi được đánh giá là khá tốt trong đêm thi đầu tiên của Sao mai Điểm hẹn năm nay.
 
Khi chọn bài vẫn là vấn đề nóng...
 
Qua hai đêm thi đầu tiên của Sao mai Điểm hẹn, vấn đề "nóng" nhất vẫn là... chọn bài. Hội đồng nghệ thuật trong đêm thi đầu tiên đã không chỉ một lần nói về những ca khúc quá quen thuộc, đã được ghi dấu ấn bởi nhiều giọng ca đi trước trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn. Chính việc chọn bài không chuẩn đã khiến cho phần đêm mở màn của Sao mai Điểm hẹn năm nay dù là đêm tự chọn đã không được "bùng nổ" như mong đợi.
 
Khi việc chọn những ca khúc vừa có thể khoe giọng lại vừa đảm bảo yếu tố mới mẻ trở nên không dễ thì những ca khúc trong chương trình Bài hát Việt có thể là một sự lựa chọn cho các thí sinh của Sao mai Điểm hẹn. Tuy nhiên ca khúc mới không đồng nghĩa với thành công. Thời gian để ngấm ca khúc, tâm lý thể hiện trên sân khấu cũng như cách thể hiện... là những điều không thể không nhắc tới. Như hai đêm thi đầu tiên nhiều ca khúc mới cũng đã được chọn nhưng chưa có lẽ khán giả sẽ phải chờ đến những đêm tiếp theo để thấy sự "bùng nổ" thực sự của các ca sỹ trẻ với ca khúc mới...
Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm