Klose thách thức thời gian

05/09/2010 12:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Mùa giải 2009-2010, Mirsolav Klose thi đấu cực kỳ tệ hại trong màu áo Bayern, chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Chứng kiến phong độ tệ hại của Klose, nhiều người đã nghĩ rằng thời của tiền đạo này đã hết nhưng bản thân cầu thủ này lại không nghĩ như vậy.

Klose đã lột xác khi khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 4 bàn thắng ở World Cup vừa qua và trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử giải đấu này. Và mới đây, trong trận đấu với Bỉ, tiền đạo gốc Ba Lan lại tiếp tục nổ súng trong lần thứ 102 thi đấu cho “Mannschaft”, nâng thành tích ghi bàn của mình cho đội tuyển Đức lên con số 53, tức chỉ kém thành tích của huyền thoại Đông Đức Joachim Streich 2 bàn.










Klose lập công cho ĐT Đức ở trận gặp Bỉ - Ảnh Reuters
 Không sở hữu những phẩm chất siêu hạng như những tiền đạo lừng danh khác nhưng Klose vẫn được ghi tên vào ngôi đền của các chân sút bởi anh…gặp thời. Nếu tiền đạo này sinh sớm khoảng 10 năm thì anh sẽ không thể có cơ hội chen chân vào đội tuyển Đức đầy rẫy những tay săn bàn đẳng cấp như Rudi Voeller hay Juergen Klinsmann. Nhờ 10 năm qua bóng đá Đức không sản sinh ra 1 tiền đạo xuất sắc hơn Klose nên cầu thủ này vẫn giữ được vị trí của mình, dù nhiều thời điểm phong độ của anh không tốt. Cũng phải thấy rằng Klose đã rất may mắn khi được làm việc với những HLV biết phát huy tối đa khả năng của anh, đặc biệt là Joachim Loew. Chiến lược gia này luôn tin tưởng Klose và xây dựng một hệ thống giúp tiền đạo này thể hiện hết những phẩm chất của mình.

Nhưng nếu nói thành công của Klose chỉ do may mắn thì không đúng chút nào. Tiền đạo này sẽ không thể lập được những thành tích tuyệt vời như vậy nếu không có một tinh thần chiến đấu phi thường. Thất bại ở Bayern nhưng tiền đạo này đã “tập luyện như điên” để lấy lại phong độ ở đội tuyển quốc gia. Đã 32 tuổi và cũng đã sở hữu rất nhiều danh hiệu ở cả cấp độ đội tuyển, CLB lẫn cá nhân nhưng Klose vẫn luôn thi đấu say mê như cậu bé lần đầu được chạm vào quả bóng. Không cho mình là một ngôi sao, là một công thần, Klose chơi bóng như một công nhân cần mẫn, sẵn sàng chạy về sân nhà tranh cướp bóng. Sự nhiệt tình cộng với khả năng đánh hơi thấy bàn thắng đã giúp Klose xuất hiện kịp thời ở các điểm nóng và chỉ việc ghi bàn vào lưới trống.

Nhờ thi đấu khá tốt ở đội tuyển quốc gia nên HLV Louis van Gaal đã nhìn Klose bằng một ánh mắt khác hẳn. Chiến lược gia người Hà Lan đã tin tưởng Klose hơn và hiện thường xuyên trao cho tiền đạo này một suất đá chính. Chính vì vậy, Klose hiện rất tự tin và tràn đầy lạc quan. Trước trận gặp Bỉ, chân sút này đã phát biểu rằng anh “mới” 32 tuổi và muốn được thi đấu ở World Cup 2014. Nếu giữ được thể lực và phong độ tốt như lúc này, Klose có cơ hội thực hiện giấc mơ của mình bởi trước đây “Sư tử già” Roger Milla vẫn còn thi đấu, thậm chí ghi bàn ở World Cup 1994 khi đã 42 tuổi 39 ngày. Lúc đó liệu Klose có ghi thêm được 2 bàn thắng nữa để xô đổ kỷ lục của Ronaldo?

 

Top 10 chân sút vĩ đại nhất bóng đá Đức
 Tên Số bàn
Gerd Mueller 68
Joachim Streich 55
 Miroslav Klose 53
Juergen Klinsmann 47
Rudi Voeller 47
K.H.Rummenigge 45
Seeler 43
Michael Ballack 42
Lukas Podolski 40
Oliver Bierhoff 37

 

Đại An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm