Yokohama sắp xuống hạng, Công Phượng có trở về Việt Nam?

26/11/2023 20:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Công Phượng chuẩn bị kết thúc mùa giải đầu tiên với Yokohama FC, đội bóng sắp rớt khỏi J League. Liệu chân sút 28 tuổi này sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản, hay về nước?

Yokoham sắp rớt hạng Công Phượng liệu có về nước?

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Shonan Bellmare chiều thứ Bảy (25/11) đã khiến Yokohama FC chết dí ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng J League mùa này. Sau 33 vòng đấu, đội bóng của Công Phượng đang có 29 điểm, kém đội xếp trên Kashiwa Reysol 3 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng nữa. Cùng với bất lợi quá lớn về hiệu số so với Kashiwa (-26 so với -14), Yokohama gần như chắc chắn xuống hạng.

J-League 1 mùa giải 2023 chỉ còn 1 vòng đấu. CLB Yokohama đang đứng cuối bảng với 29 điểm. Họ kém đội xếp trên là Kashiwa Reysol 3 điểm. Để trụ hạng, đội bóng này cần đến một phép màu. Cụ thể, họ sẽ phải thắng đậm Kashima Antlers, đồng thời Kashiwa phải thua đậm Nagoya ở lượt cuối. Đó là kịch bản không tưởng.

Công Phượng vẫn còn 2 năm hợp đồng nữa với Yokohama. Vợ con anh cũng đang sinh sống trên đất Nhật. Có thông tin anh còn đã có xin cả quốc tịch Nhật Bản. Nếu bản thân Công Phượng và gia đình có những toan tính ngoài bóng đá thì không nói làm gì. Nhưng nếu anh vẫn muốn theo đuổi bóng đá thì lại là chuyện khác.

Yokohama sắp xuống hạng, Công Phượng có trở về Việt Nam? - Ảnh 2.

Yokohama sắp xuống hạng, còn Công Phượng thì vốn không nằm trong kế hoạch của đội bóng này

Vấn đề là Công Phượng không nằm trong kế hoạch của Yokohama. Dù họ có xuống hạng đi chăng nữa, cơ hội của anh cũng gần như bằng 0. Từng đặt mục tiêu đá 25 trận/năm, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 này thậm chí không đá phút nào ở J League 1, và chỉ chơi vỏn vẹn 2 phút trong thất bại 2-3 trước Nagoya ở Cúp Nhật hoàng. 

Mới đây, trang Football Tribe của Nhật đã nhận định rằng: "Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp nhưng không được ra sân quá nhiều. Người hâm mộ cho rằng tiền đạo này nên từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở Nhật Bản để trở về V-League thi đấu càng sớm càng tốt".

Nếu về V-League, Công Phượng sẽ tới đâu?

Nếu muốn tiếp tục thi đấu ở Nhật, nhiều khả năng Công Phượng sẽ phải chấp nhận gia nhập một đội bóng nhỏ hơn cả Yokohama FC. Còn nếu về Việt Nam, đâu sẽ là bến đỗ của tiền đạo người Nghệ An này?

Yokohama sắp xuống hạng, Công Phượng có trở về Việt Nam? - Ảnh 3.

Công Phượng có mối ân tình với bầu Đức

HAGL có thể là một lựa chọn khi bầu Đức từng khẳng định rằng ông sẵn sàng dang tay chào đón những người cũ nếu họ gặp khó khăn. Bản thân HAGL cũng cần kinh nghiệm của Công Phượng, trong bối cảnh Đinh Thanh Bình và Trần Bảo Toàn có dấu hiệu chững lại về chuyên môn, còn sao trẻ Nguyễn Quốc Việt có tiềm năng nhưng còn non kinh nghiệm. Có Công Phượng, HAGL sẽ tăng thêm sự đột biến cho hàng tấn công. Có thể, Phượng sẽ trở về theo dạng cho mượn, và với việc có thêm nhà tài trợ LPBank, HAGL có lẽ cũng không khó trong việc trả lương cho anh. 

Yokohama sắp xuống hạng, Công Phượng có trở về Việt Nam? - Ảnh 4.

Anh cũng từng thi đấu rất thành công trong màu áo TPHCM

Một đội bóng V-League khác cũng rất muốn có Công Phượng là TPHCM, đội bóng vừa sa thải HLV Vũ Tiến Thành, và đang cố gắng hồi sinh cùng với nhà tài trợ mới. Trong quá khứ, Công Phượng từng khá thăng hoa khi được HAGL cho TPHCM mượn (ghi 6 bàn/12 trận), và anh sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập trở lại. Việc thi đấu ở TPHCM cũng có lợi về mặt gia đình Công Phượng bởi đó là quê vợ anh. 

Cho dù là lựa chọn nào thì Công Phượng cũng cần phải được thi đấu thường xuyên, bởi chính HLV Troussier từng tuyên bố ông sẽ chỉ trao cơ hội cho chân sút này nếu anh được đá thường xuyên ở cấp CLB hơn.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm