Yaya Toure: Tiền vệ toàn năng bậc nhất Premier League, châu Âu và thế giới

10/01/2014 07:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tin vui cho Yaya Toure: Anh đã đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi năm thứ ba liên tiếp ở Lagos, Nigeria. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho tài năng và đóng góp lớn lao ở Man City lẫn ĐT Bờ Biển Ngà.

Thật ra, so với năm 2012, năm 2013 của Yaya Toure không có gì nổi trội lắm về thành tích. Anh cùng Man City chỉ giành ngôi Á quân Premier League, thất bại trong trận chung kết Cúp FA trước Wigan. ĐT Bờ Biển Ngà của Yaya Toure phải dừng bước ở vòng tứ kết CAN 2013 sau khi để thua 1-2 trước Nigeria. Tuy nhiên, nếu xét về màn trình diễn cá nhân, tiền vệ 30 tuổi vẫn thi đấu khá tốt ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Ở một Man City đầy ngôi sao, Yaya Toure luôn là cầu thủ "không thể đụng đến", dù là dưới triều đại của Roberto Mancini hay bây giờ là Manuel Pellegrini. Anh là mắt xích quan trọng trong bộ máy vận hành lối chơi của Man City ở khu trung tuyến. Yaya Toure là mẫu tiền vệ toàn năng hiếm thấy ở Premier League, và cũng như cả Châu Âu. Anh có thể vừa tranh cướp bóng, giữ bóng, tổ chức lối chơi, kiến tạo và thậm chí trực tiếp ghi bàn.

Ở giai đoạn cuối mùa trước, Toure đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho Man City. Nừa đầu mùa này, anh càng trở nên đáng sợ hơn nhờ tìm thấy đối tác ăn ý là Fernandinho, đến từ Shakhtar Donetsk. Đây được xem là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League hiện nay, công thủ toàn diện, có tốc độ, đôi chân khéo léo và đầy sức mạnh. Ở Premier League mùa này, Yaya Toure đã ghi đến 7 bàn - tốt nhất trong những mùa giải đã qua ở Etihad. Và không hề có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ dừng lại.


Năm thứ 3 liên tiếp, Yaya Toure xuất sắc nhất châu Phi.

Tuy nhiên, những gì người ta nhớ nhiều về Yaya Toure là khả năng đóng góp vào lối chơi của Man City. Anh tung ra tới 1.427 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 90,5% (tức 1.292 đường chuyền). Yaya Toure là người chuyền dài tốt nhất ở sân Etihad, khi tung ra tổng cộng 118 đường chuyền dài, trung bình 5,2 lần/trận, trong đó 99 đường chuyền đi tìm đúng địa chỉ. Vị trí thứ 2 mà Man City có được vào lúc này ở Premier League chắc chắn mang dấu ấn không nhỏ của Toure và các cầu thủ ở tuyến giữa, dù hàng công với những Aguero, Negredo hay Dzeko mới là những ngôi sao sáng nhất vào lúc này.

Còn ở màu áo ĐTQG, Toure đã ghi 2 bàn trong 3 trận góp mặt ở CAN 2013. Cùng với đó, anh ghi được 4 bàn trong hành trình vòng loại World Cup 2014 của ĐT Bờ Biển Ngà, giúp cho ĐT nước này lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.

Với những dấu ấn kể trên, sẽ không phải phàn nàn điều gì về giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi lần thứ ba liên tiếp dành cho Yaya Toure. Anh là người thứ ba làm được điều đó, trước đó là Abedi Pele (1991-1993) và Samuel Eto'o (2003-2005). Giải thưởng này cũng là động lực giúp Yaya Toure hướng tới năm 2014 thành công, với Man City và ĐT Bờ Biển Ngà.

Những cầu thủ đoạt giải thưởng Quả bóng vàng Châu Phi gần đây

2009: Didier Drogba

2010: Samuel Eto'o

2011: Yaya Toure

2012: Yaya Toure

2013: Yaya Toure

H.Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm