Ý yêu cầu Brazil bỏ tù Robinho

08/10/2022 06:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Robinho hiện đang tận hưởng cuộc sống giàu có, sung sướng ở Santos với những bãi biển ngập nắng, nhưng sự bình yên của cầu thủ Brazil có thể sẽ biến mất nếu chính phủ nước này chấp nhận yêu cầu từ phía Ý.

Công tố viên Ý yêu cầu phát lệnh truy nã quốc tế với Robinho

Công tố viên Ý yêu cầu phát lệnh truy nã quốc tế với Robinho

Các công tố viên Ý hôm thứ Ba đã yêu cầu ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Robinho và yêu cầu dẫn độ sau khi cựu tiền đạo Brazil bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm.

Robinho được xác định tham gia vào một vụ cưỡng hiếp tập thể cô gái 23 tuổi người Albania trong một hộp đêm ở Milan năm 2013. Tháng 1/2021, Tòa án Tối cao Ý đã phê chuẩn bản án do Tòa án Milan đưa ra, y án 9 năm tù với Robinho. Do Robinho đang ở Brazil nên bản án chưa thể thực hiện. Tòa án Tối cao Ý lúc đó đã phát lệnh truy nã Robinho. Mới đây, Bộ Tư pháp Ý đã yêu cầu chính phủ Brazil bỏ tù Robinho. Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình, nhưng cả hai quốc gia có thể đạt được thỏa thuận để Robinho chấp hành bản án trong nhà tù Brazil.

Theo cáo trạng, vào đêm xảy ra vụ việc, Robinho vui chơi ở hộp đêm cùng 5 người bạn. Cả nhóm người này đã chuốc nạn nhân uống rượu cho đến lúc “bất tỉnh và không thể kháng cự”. Sau đó, họ thay nhau hãm hiếp cô gái. Robinho bị cáo buộc vi phạm điều 609 Bộ luật hình sự Ý, khi đồng phạm với người khác thực hiện hành vi bạo lực tình dục, lợi dụng lúc nạn nhân “không nhận thức được”.

Chú thích ảnh

Ban đầu, Robinho bác bỏ, khẳng định có quan hệ tình dục với cô gái nhưng dựa trên sự đồng ý của cô. Tuy nhiên, tòa án đã thu được băng audio ghi lại các cuộc trò chuyện, xác định rằng 6 người đàn ông đã trao đổi về việc hãm hiếp cô gái khi cô bất tỉnh. Cùng với Robinho, bạn của anh là Ricardo Falco cũng bị kết án, và yêu cầu bị bỏ tù.

Robinho bắt đầu sự nghiệp tại Santos vào năm 2002 và gia nhập Real Madrid vào năm 2005, sau đó chơi cho Man City (từ 2008 đến 2010) và AC Milan trong 4 năm (cho đến năm 2014). Robinho cũng từng chơi bóng ở Trung Quốc cho CLB Guangzhou Evergrande, rồi Atletico Mineiro ở Brazil và Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ). Tháng 10/2020, Robinho trở lại Santos, nhưng rồi bị cắt hợp đồng do vướng vào bê bối hiếp dâm.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm