VFF nâng chế độ cho bóng đá nữ

13/01/2014 06:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2014, mục tiêu của ĐT bóng đá nữ Việt Nam là thi đấu tốt tại VCK Asian Cup, giành một trong 5 thứ hạng đầu để đoạt vé đến World Cup. Để hiện thực hóa mục tiêu này, VFF đã quyết định đầu tư mạnh cho các tuyển thủ.

Theo kế hoạch đã được thường trực VFF thống nhất sau khi tham khảo các ý kiến đề xuất của Phòng các ĐTQG (có tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn), ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ được tập trung trở lại ngày 12/3 tới tại Hà Nội.

Từ ngày 11 đến 25/4, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, đội bắt đầu rèn kỹ chiến thuật, trước khi tiếp tục sang Hàn Quốc tập luyện từ ngày 26/4 đến 8/5. Sau đó, toàn đội bay về TP.HCM vào ngày 9/5 chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup.

Hiện tại VFF đã liên hệ để các học trò HLV Trần Vân Phát có cơ hội thi đấu giao hữu với ĐT Trung Quốc cũng như ĐT Hàn Quốc, và 2 trận đấu này được chờ đợi sẽ là cơ hội cọ xát quý giá cho các nữ tuyển thủ Việt Nam.

VCK bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2014 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25/5 tại TP.HCM. ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A sẽ lần lượt gặp ĐT Jordan (ngày 14/5), ĐT Nhật Bản (ngày 16/5) và ĐT Australia (ngày 18/5). Nhiệm vụ của thầy trò HLV Trần Vân Phát là tối thiểu phải đứng thứ 3 trong bảng A để giành quyền đá play-off tranh vé cuối cùng đến Canada dự VCK World Cup 2015.

Mới đây, lãnh đạo VFF đã quyết định cải thiện chế độ cho các cầu thủ ĐT bóng đá nữ Việt Nam. Cụ thể, bên cạnh chế độ được hưởng từ ngành thể thao là 5 triệu đồng/tháng khi tập trung ĐTQG, VFF đã tăng thêm 3 triệu đồng/người/tháng cho các nữ tuyển thủ.

Những đãi ngộ về vật chất là nguồn động viên kịp thời cho các thành viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhưng để đạt được mục tiêu về chuyên môn, HLV Trần Vân Phát và các học trò sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Không riêng gì ĐT Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar, 2 đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á cũng ấp ủ tham vọng giành quyền dự World Cup, cơ hội hiếm hoi khó đến lần thứ 2.

Sự chuẩn bị nhân lực, vật lực của Thái Lan và Myanmar cũng rất kỹ lưỡng và nếu ĐT Việt Nam không có sự chuẩn bị thực sự hiệu quả, khắc phục nhược điểm thể lực như đã bộc lộ tại SEA Games 27 thì chúng ta khó lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm