Xứ Wales vs Iran (VTV5 trực tiếp): Hiểm họa từ trên không

25/11/2022 06:25 GMT+7 | World Cup 2022

Iran đã thua đậm Anh 2-6 ở trận mở màn, chủ yếu bởi họ quá lép vế về khả năng chơi bóng bổng. Xứ Wales cũng mạnh không kém ở khoản này, đặc biệt là hiểm họa từ Kieffer Moore.


Tiền đạo có biệt danh "Zlatan xứ Wales" này cao tới 1m96 nên không chiến cực tốt, đồng thời có lối chơi mạnh mẽ, máu lửa giống hệt Zlatan Ibrahimovic.

Mỹ khốn khổ vì Moore

Xứ Wales đã rất chật vật trước Mỹ trong hiệp 1 và bị dẫn trước bởi bàn thắng của Timothy Weah, nhưng sự hiện diện của Kieffer Moore trong hiệp 2 đã đảo lộn mọi thứ. Sau khi được tung vào sân thay cho Dan James, tiền đạo của Bournemouth đã trở thành mục tiêu để Xứ Wales nhắm tới khi họ bắt đầu chơi ép sân trước đối thủ trẻ hơn, khỏe hơn.

Sự mạnh mẽ của Moore, đặc biệt là khả năng không chiến, đã đưa Xứ Wales trở lại trận đấu. Có Moore trên sân cũng có nghĩa là Bale và Aaron Ramsey, vốn mờ nhạt trong hiệp một, đã có thêm không gian và thời gian để chơi bóng. Và chính Bale là người gỡ hòa 1-1 cho Xứ Wales trên chấm 11m.

Không phải ngẫu nhiên Bale đã tuyên bố sau trận đấu rằng Moore là cầu thủ xuất sắc nhất trận. "Anh ấy vào sân và tạo ra sự khác biệt lớn. Anh ấy đã đem lại cho đội sự vượt trội về thể chất. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời", Bale nói. Harry Wilson, người đã gặp khó khăn trong hiệp một, cũng có nhận xét tương tự: "Kieffer đã cho chúng tôi nền tảng để xây dựng lối chơi".

Cú đánh đầu mà Moore đưa bóng đi vọt xà ngang trong hiệp hai trận đấu với Mỹ là cơ hội rõ rệt nhất mà tiền đạo này tạo ra sau khi vào sân nhưng anh cũng tạo ra sự mất tập trung ở hàng thủ đối phương để tạo điều kiện cho Ben Davies đánh đầu suýt thành bàn.

Cựu tiền đạo Xứ Wales Ian Rush cho rằng sự hiện diện của Moore là rất cần thiết trong lối chơi của đội hiện tại. Ông nói: "Khi bạn xếp Moore đá cắm, các hậu vệ của đối thủ sẽ bị vùi dập và chính những người như Bale, Ramsey hay James sẽ có cơ hội phản công. Anh ấy cũng là một hậu vệ khi cần thiết với chiều cao của mình".

17h00 ngày 25/11, sân Ahmed bin Ali, Xứ Wales - Iran (bảng B): Hiểm họa từ trên không - Ảnh 1.

Kieffer Moore không chiến rất giỏi và chơi máu lửa

Moore đã theo dõi Zlatan Ibrahimovic một cách chặt chẽ vì anh muốn được coi là một cầu thủ có kỹ năng toàn diện như lão tướng người Thụy Điển. Moore nói về Ibrahimovic trước World Cup: "Trong những năm đầu của Ibra, có lẽ bạn sẽ nghĩ anh ấy to lớn, khỏe mạnh và là một cầu thủ một chiều. Nhưng anh ấy còn hơn thế nữa và có kỹ thuật tuyệt vời. Tôi khao khát được như vậy".

Hiểm họa cho Iran

Moore đã đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh trước giải: "Tôi không thể chờ đợi để hạ gục họ. Điều đó sẽ thật tuyệt vời". Nhưng trước trận đấu đặc biệt này, Xứ Wales của Moore trước hết phải giành kết quả tốt trước Iran vào chiều nay.

Đội tuyển Anh đã vùi dập Iran tới 6-2 trong trận mở màn World Cup của họ, khi mà đại diện châu Á không có phương án nào chống lại sức mạnh trên không của Tam sư. Moore đã xem nửa đầu của trận đấu đó trước khi Xứ Wales bắt đầu trận mở màn giải đấu của họ và tự tin sẽ tàn phá hàng thủ Iran.

Khi được hỏi liệu anh có đang phấn khích trước các vấn đề ở hàng thủ của Iran hay không, Moore nói: "Đúng là như vậy. Họ đã phải vật lộn trên không. Bạn có thể thấy sự thống trị của Anh trong vòng cấm. Họ đã dẫn trước từ sớm và nhanh chóng giải quyết trận đấu. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó thì hy vọng chúng tôi sẽ nhận được kết quả tương tự".

Xứ Wales vs Iran (VTV5 trực tiếp): Hiểm họa từ trên không - Ảnh 3.

Chấn thương của Beiranvand là tổn thất lớn với Iran

Thủ môn số 1 của Iran Alireza Beiranvand đã dính chấn thương đầu trong trận thua Anh và được thay thế bằng Hossein Hosseini. Nhiều khả năng Beiranvand, người bắt bóng bổng cực tốt, sẽ không kịp ra sân trận gặp Xứ Wales và đây sẽ là một thiệt thòi lớn cho đại diện châu Á.

Moore, người đã trải qua các giải đấu thấp hơn ở Yeovil, Forest Green, Torquay và thậm chí đã có một thời gian chơi bóng ở Na Uy trước khi đạt được thành công, bị coi là một tay săn bàn lỗi thời. Nhưng chân sút 30 tuổi này tin rằng anh có nhiều hơn thế. "Mọi người nghĩ rằng với cơ thể của tôi, tôi không thể di chuyển. Nhưng tôi nhanh hơn mọi người nghĩ. Tôi có lợi thế về thể chất và chiều cao nên tôi thích chơi theo sở trường của mình. Nhưng tôi cũng sẵn sàng di chuyển và phối hợp nhóm".

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm