Xác định mục tiêu đầy bất ngờ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19

04/09/2023 05:48 GMT+7 | Thể thao

Danh sách chính thức đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19 đã được xác định và cùng với đó, chúng ta cũng đã đặt ra mục tiêu về thành tích tại giải này.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu ở ASIAD 19

Danh sách 12 VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã được xác định chính thức gồm Lâm Oanh, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Khánh Đang, Phạm Thị Hiền, Kim Thoa, Như Quỳnh, Tú Linh, Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy và Nguyệt Anh.

Chúng ta chỉ được tham dự với 12 VĐV nên HLV Tuấn Kiệt quyết định chỉ chọn 1 libero là Khánh Đang. Chúng ta không có sự phục vụ của Thanh Thúy vì cô phải trở lại Nhật Bản đánh cho PFU Blue Cats theo hợp đồng đã kí.

Việt Nam có 4 phụ công gồm Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Trinh, Bích Thuỷ và Lý Thị Luyến, có 3 chủ công gồm Nguyệt Anh, Như Quỳnh và Tú Linh, có 2 chuyền hai là Lâm Oanh và Kim Thoa, có 2 đối chuyền là Kiều Trinh và Đoàn Thị Xuân.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí thứ 5 chung cuộc ở ASIAD 19

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí thứ 5 chung cuộc ở ASIAD 19

Tại ASIAD 19, tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Chúng ta sẽ đánh trận mở màn với Nepal ngày 30/9, đánh tiếp với Hàn Quốc ngày 1/10.

Không có ngôi sao ghi điểm số 1 là Thanh Thúy (trở lại Nhật Bản thi đấu cho CLB PFU Blue Cats theo hợp đồng) nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí thứ 5 chung cuộc ở ASIAD 19.

Nếu đạt vị trí này thì đó là thành tích cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD. Đây được coi là mục tiêu khá bất ngờ vì như đã nói ở trên, chúng ta không có sự phục vụ của chủ công Thanh Thúy.

Trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam mới dự ASIAD 2006 và ASIAD 2018. Tại ASIAD 2006, dù có khá nhiều tên tuổi lớn như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Diệu Châu, Đặng Thị Hồng, Phạm Thị Yến nhưng chúng ta chỉ xếp hạng 7/9 chung cuộc.

Tại ASIAD 2018, đội bóng chuyền nữ Việt Nam với sự góp mặt của Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Ngà, Linh Chi, Đặng Kim Thanh, Trà Giang đã kết thúc giải ở vị trí thứ 6/11 đội tham gia.

So với ASIAD 2018, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 2022 với đội hình gần như mới hoàn toàn. Duy nhất Nguyễn Thị Trinh (đánh dự bị ở ASIAD 2018) còn lại từ danh sách VĐV từng dự ASIAD 2018 và sẽ đánh ở ASIAD 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Tuy ASIAD là sự kiện thể thao tầm Châu Lục nhưng kết quả thi đấu môn bóng chuyền ở ASIAD không được Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) dùng để tính điểm xếp hạng các ĐTQG ở Châu Á.

Dù vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không coi việc tham dự ASIAD 19 chỉ đơn thuần để cọ sát, tích luỹ kinh nghiệm. Chúng ta đặt mục tiêu cao ở giải này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm