Xác định án phạt của AFC với Thái Lan và Indonesia sau màn ẩu đả ở chung kết SEA Games

17/05/2023 20:59 GMT+7 | SEA Games 32

Các cầu thủ của U22 Thái Lan và U22 Indonesia tham gia vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 đối mặt với án phạt treo giò của AFC.

Xác định án phạt của AFC với Thái Lan và Indonesia sau màn ẩu đả ở chung kết SEA Games

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 17/5 cho biết tổ chức này đang điều tra "các hành vi bạo lực" liên quan đến 2 vụ ẩu đả tập thể và rất nhiều thẻ đỏ trong trận chung kết môn Bóng đá Nam của SEA Games 32 giữa Indonesia và Thái Lan.

Người phát ngôn của cơ quan quản lý bóng đá châu Á cho biết: "AFC thất vọng với những vụ mất trật tự tại trận chung kết Bóng đá SEA Games".

Xác định án phạt của AFC với Thái Lan và Indonesia sau màn ẩu đả biến chung kết SEA Games trở nên xấu xí với thế giới  - Ảnh 2.

Màn ẩu đả đáng quên ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, AFC này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi công bằng, tôn trọng lẫn nhau và tinh thần thể thao, đồng thời khẳng định không khoan nhượng đối với tất cả các hành vi bạo lực đe dọa đến sự an toàn về thể chất của các cầu thủ và nhân viên.

Được biết, vụ xô xát giữa Thái Lan và Indonesia trong trận chung kết tối 16/5 sẽ được tổng hợp, chuyển sang Ban kỷ luật của AFC để đưa ra án phạt nguội. Dự kiến sẽ có án phạt tiền và treo giò được đưa ra.

Trong trận chung kết SEA Games 32 môn bóng đá nam, trọng tài đã rút ra tổng cộng 5 thẻ đỏ do vụ ẩu đả của cầu thủ 2 đội trong hiệp phụ.

Sự cố ẩu đả của hai bên khiến tấm HCV SEA Games của bóng đá Indonesia chờ đợi sau 32 năm bị hoen ố. Ảnh: Hoàng Linh

Sự cố ẩu đả của hai bên khiến tấm HCV SEA Games của bóng đá Indonesia chờ đợi sau 32 năm bị hoen ố. Ảnh: Hoàng Linh

Nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ việc trọng tài thổi còi đá phạt ở phút 90+8, U22 Indonesia tưởng là còi hết giờ nên đã ăn mừng cuồng nhiệt. Sau đó, trận đấu trở lại và U22 Thái Lan đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong những giây cuối trận đấu. Lúc này, ban huấn luyện Thái Lan đã chạy sang khu kỹ thuật của Indonesia khiêu khích khiến cuộc ẩu đả đầu tiên xảy ra.

Cuộc ẩu đả trên đã khiến trọng tài phải rút ra 2 thẻ đỏ. Khoảng thời gian sau khi bước vào hiệp phụ, U22 Indonesia đã ngay lập tức ghi bàn để vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-2. Lúc này, đến lượt ban huấn luyện Indonesia quay ra khiêu khích và xô xát thêm một lần nữa với Thái Lan. Cuộc ẩu đả lần này diễn ra lớn hơn khi cầu thủ hai đội đã không ngại tung ra những cú đấm, cú đá vào nhau.

Sau khi tình hình được kiểm soát, trọng tài đã rút ra mưa thẻ phạt dành cho cả hai đội (3 thẻ đỏ và rất nhiều thẻ vàng).

Trưởng đoàn bóng đá HLV Indonesia, Kombes Pol Sumardji, đã trở thành nạn nhân của cuộc xô xát nói trên.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết họ sẽ trừng phạt bất kỳ ai bị phát hiện sai phạm trong trận chung kết trên. Đồng thời, hiệp hội này sẽ "thành lập một ủy ban để điều tra những người liên quan càng sớm càng tốt và sẽ đưa ra các biện pháp dứt khoát."

Trong khi đó, truyền thông thế giới bàng hoàng về màn hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32. Tờ ESPN Asia cho rằng đây là "trận đấu xấu xí" và chiến thắng của U22 Indonesia đã bị che mờ bởi những hành động phi thể thao ở trên sân. Marca – một tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha tỏ ra ngỡ ngàng và dùng từ "vũ hỗn loạn lớn nhất của năm" ngay dòng tiêu đề để nói về cuộc chiến giữa hai đội U22 Thái Lan và Indonesia.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm