Trung Quốc: Vì ô nhiễm, máy lọc không khí bán đắt như tôm tươi

25/02/2014 06:45 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Tình trạng khói bụi nguy hiểm bao phủ một khu vực lớn ở phía Bắc Trung Quốc trong mấy ngày gần đây đã khiến cho người dân đổ xô đi mua máy lọc không khí, báo chí nước này cho biết hôm 24/2.

Theo Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, doanh số bán máy lọc không khí tại một cửa hàng điện tử ở Bắc Kinh đã tăng gấp 3 lần trong mấy ngày gần đây. Tân Hoa xã thì cho biết các lớp giáo dục thể chất và huấn luyện ngoài trời trong nhiều trường học đã bị hủy bỏ để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Cùng ngày chính quyền thành phố Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì mức “cảnh báo cam” trong những ngày tới, do mức độ các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet (PM 2,5) vẫn liên tục tăng lên. Theo Ban chỉ huy ứng phó ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, từ nay cho đến hết tháng này, chất lượng không khí trên toàn thành phố sẽ vẫn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do gió nhẹ, độ ẩm cao nên các chất khí thải khó khuếch tán trong không khí. Ban chỉ huy đã tính tới việc nâng mức cảnh báo ô nhiễm nếu tình trạng không khí không cải thiện.

Hoạt động đo đạc của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cho thấy mấy ngày gần đây, mức độ bụi PM 2,5 trong không khí Bắc Kinh đã luôn hơn 400 microgram. Con số này cao hơn 16 lần mức an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới đề ra là 25 microgram.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm