Triều Tiên hạn chế số lượng du khách nước ngoài

12/03/2019 15:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 12/3 cho biết từ đầu tuần tới Triều Tiên sẽ bắt đầu hạn chế lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này đã tăng đột biến kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên, diễn ra tại Singapore năm ngoái.   

LHQ cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình

LHQ cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã miễn trừng phạt, theo đó cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 qua cầu truyền hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nguồn tin trên cho biết Triều Tiên có kế hoạch giới hạn số lượng khách du lịch ở mức 1.000 lượt người mỗi ngày kể từ ngày 18/3 tới. Lượng khách du lịch nước ngoài đến Triều Tiên lên đến đỉnh điểm vào khoảng tháng 7 và 8 năm ngoái, với khoảng 1.800 lượt khách trung bình mỗi ngày.

Giới quan sát cho rằng sự gia tăng lượng khách đến Triều Tiên là hiệu ứng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài đối với đất nước khép kín này.   

Chú thích ảnh
Một đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

 Báo trên khẳng định việc Triều Tiên hạn chế du khách nước ngoài là vì lượng du khách lớn vượt quá khả năng tiếp nhận của nước này chứ không phải là dấu hiệu Triều Tiên đóng cửa. Ước tính khoảng 80% du khách nước ngoài đến Triều Tiên là từ Trung Quốc.   

Tháng 6/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) đã tiến hành cuộc gặp lịch sử đầu tiên tại Singapore và nhất trí Bình Nhưỡng hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đổi lại các đảm bảo an ninh từ Mỹ và một "quan hệ mới" với Mỹ.

Tuy nhiên sau đó tiến độ đàm phán chững lại. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai vào tháng 2 vừa qua tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trần Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm