Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật mới nhất

03/04/2020 18:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và toàn cầu cập nhật mới nhất

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và toàn cầu cập nhật mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa TTXVN tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

Cập nhật lúc 18h30: Thêm 4 ca mới

18h30' ngày 3/4, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 4 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số mắc bệnh này ở Việt Nam lên 237 ca.

CA BỆNH 234 (BN234): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Paris (Pháp) về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN2106, số ghế 45 và nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

Ngày 30/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Các y bác sỹ kiểm tra thân nhiệt đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm-TTXVN

CA BỆNH 235 (BN235): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3/2020 có đi quán Bar Buddha (TP. Hồ Chí Minh). Bệnh nhân không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại Quận 9.

Mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Quận 9, TP. Hồ Chí Minh gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cho kết dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 236 (BN236): Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, địa chỉ lưu trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/2/2020, bệnh nhân đi quán bar Buddha, tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Từ ngày 25/3/2020, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Học viện Chính trị Quận 9.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29/3/2020: không xác định; được lấy mẫu lần 2 ngày 01/4/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như: Ninh Bình (17/3/2020), TP. Hồ Chí Minh (21-22/3/2020); quay lại Hà Nội từ 22/3/2020 đến nay. Bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp).

Ngày 26/3/2020, bệnh nhân bị tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn. Ngày 31/3/2020, bệnh nhân xuất hiện chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Sáng 01/4/2020, bệnh nhân được lấy mẫu máu, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cập nhật lúc 16h30 ngày 3/4/2020:

Thế giới: 1.018.535 người mắc, 53.280 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 245.373 người mắc; 6.095 người tử vong.

- Italy: 115.242 người mắc; 13.915 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 112.065 người mắc; 10.348 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.589 người mắc; 3.318 người tử vong.

Việt Nam: 233 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

69 bệnh nhân (BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, B N99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 03/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 3/4/2020, cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, bảy bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và ba bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam, 85 người mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có cháu bé 2 tuổi.

Đó là bệnh nhân số 34 (nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 9/3/2020. 

Bệnh nhân số 37 ( nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 11/03/2020. 

Bệnh nhân số 38 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 10/3/2020. 

Bệnh nhân số 40 ( nữ, 2 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 10/3/2020. 

Bệnh nhân số 41, nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3/2020. 

Bệnh nhân số 42, nam 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3/2020. 

Bệnh nhân số 43, nữ, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3/2020. 

Các bệnh nhân này đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và lần 3 vào ngày 1/4/2020.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
6 trường hợp công bố khỏi bệnh được chuyển đến Khu cách ly của Trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận để tiếp tục theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Bệnh viện đã nỗ lực hết mình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị của của Bộ Y tế. Hiện tại, các bệnh nhân này không sốt, không ho, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 37 có con mắc COVID-19 nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong 14 ngày tiếp theo.

Tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: 

Bệnh nhân số 99 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 21/3/2020. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; lần 2 vào ngày 1/4/2020 và lần 3 vào ngày 2/4/2020.

Bệnh nhân số 100 (nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập viện ngày 21/3/2020. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 31/3/2020 và lần 3 vào ngày 1/4/2020.

Bệnh nhân số 121, nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 20/3/2020. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 1/4/2020 và lần 3 vào ngày 2/4/2020.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

6 bệnh nhân ở Bình Thuận được công bố khỏi bệnh

Sáng 3/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 6 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh sau quá trình điều trị, kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần.

Cụ thể, 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân số 34, 38, 40, 41, 42 và 43. Các bệnh nhân này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 trong các ngày từ 10/3 đến ngày 12/3 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đến nay. Vào thời điểm công bố khỏi bệnh, tất cả 6 người trên đều khỏe mạnh, không sốt, không ho, không khó thở. Sau khi được công bố khỏi bệnh, tất cả 6 trường hợp trên được chuyển đến Khu cách ly của Trung tâm Điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận để tiếp tục theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Bệnh nhân nhận và kiểm tra giấy chứng nhận ra viện. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Thuận cho biết: Các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian điều trị, các bác sỹ thường xuyên động viên tinh thần người bệnh. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cải thiện tâm lý của bệnh nhân, tạo động lực vượt qua bệnh tật. Sau thời gian được đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện nỗ lực điều trị, các bệnh nhân đã đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, hiện tại Khoa Nhiễm của bệnh viện còn có 3 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị. Trong đó, bệnh nhân số 37 đã có kết quả âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện để trở về gia đình nhưng do có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh. Một bệnh nhân khác đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc vượt ngưỡng 10.000

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 3/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 5 ca tử vong và 89 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó tổng số ca tử vong tính đến 10h ngày 3/4 theo giờ địa phương là 174 và tổng số ca mắc bệnh là 10.062.        

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 10.000 kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên ở nước này ngày 20/1 vừa qua. Trong số ca nhiễm mới, thủ đô Seoul ghi nhận 18 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 506. Trong khi đó, Tỉnh Daegu (Tê-gư) và Bắc Gyeongsang (Kiêng-xang), hai vùng chịu tác động nặng nhất của dịch COVID-19, đến nay đã ghi nhận lần lượt 6.734 ca và 1.309 ca nhiễm.        

Hàn Quốc cũng phát hiện thêm 22 ca nhiễm từ nước ngoài tại các cơ sở cách ly, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc lên 647 ca.      

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số 174 ca tử vong, trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 193, nâng tổng số lên 6.021 người, chiếm 59,8%. Hiện vẫn còn hơn 60 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.      

Để ngăn chặn các ca nhiễm mới từ nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc, nhà chức trách nước này quy định bắt đầu từ ngày 1/4 tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Đối với những người không đến từ khu vực châu Âu và Mỹ được khuyến cáo tự cách ly tại nhà; những người không có nơi ở cố định ở Hàn Quốc phải sử dụng cơ sở cách ly do nhà nước chỉ định phải tự chi trả mức phí khoảng 100.000 won/ngày (tương đương 82 USD). Bên cạnh đó, tất cả người nhập cảnh đều phải cài đặt phần mềm theo dõi trên điện thoại thông minh để cơ quan chức năng sở tại có thể kiểm soát và đảm bảo không vi phạm quy định cách ly. Người dùng cũng có thể thông báo cho cơ quan chức năng về tình trạng sức khỏe của mình qua phần mềm này.       

Hàn Quốc đã áp đặt yêu cầu cách ly tập trung bắt buộc tại cơ sở do nhà nước chỉ định đối với người nhập cảnh đến từ khu vực châu Âu từ ngày 22/3 vừa qua. 

Số ca tử vong tại Anh và Pháp tiếp tục tăng mạnh

Bộ Y tế Anh ngày 2/4 cho biết số ca tử vong tại Anh do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua đã tăng 569 ca (24%) lên 2.921 ca.

Trong tổng số 163.194 người được xét nghiệm tại Anh trong thời gian qua, có 33.718 người được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Anh hiện đứng thứ 7 trong số các quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, sau Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Iran.

Cùng ngày, Pháp cho biết số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên 5.387 ca, sau khi ghi nhận thêm 471 ca tử vong tại bệnh viện trong ngày 2/4 cũng như số liệu ban đầu về 884 ca tử vong tại các viện dưỡng lão kể từ đầu dịch. Khoảng 26.000 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện tại Pháp với 6.399 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 ở Paris, Pháp, ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kể từ ngày 17/3 vừa qua, Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa trong nỗ lực nhằm làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh. Người dân chỉ được phép ra ngoài  khi thực sự cần và phải mang theo giấy tờ chứng minh. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe kêu gọi người dân tuân thủ lệnh phong tỏa để vượt qua dịch bệnh hiện nay.

Một số bệnh viện khu vực cho biết đã giảm bớt được áp lực điều trị, song ông Jerome Salomon, một quan chức y tế hàng đầu Pháp, cảnh báo hãy còn quá sớm để đánh giá lệnh phong tỏa này có hiệu lực hay không. Số ca nhiễm tại Pháp hiện là 59.105 ca.

Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc

Ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản đã bổ sung thêm 48 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, vào danh sách các nước có công dân bị cấm nhập cảnh nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.    

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngoài ba nước nói trên, trong danh sách bổ sung còn có Anh, Canada, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan. Như vậy, cho đến nay, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với công dân 72 quốc gia.

Trong khi đó, những người đến từ các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả công dân Nhật Bản, sẽ phải tự cách ly ở những địa điểm quy định như tại nhà hoặc khách sạn trong 14 ngày và phải hạn chế sử dụng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm và xe buýt. Dự kiến, biện pháp này sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 4 này.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ tạm ngừng các chương trình miễn thị thực áp dụng đối với các quốc gia nằm trong danh sách trên.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Nhân viên y tế tại khu vực cách ly để kiểm dịch COVID-19 ở Yokohama, gần Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ đang là tâm dịch, số ca nhiễm mới ở châu Âu tiếp tục tăng

Theo trang web chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 8h giờ Việt Nam ngày 3/4, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 1.014.499 ca, trong đó số ca tử vong là 53.159 ca. Mỹ đang là tâm dịch với 244.433 ca nhiễm và 6.063 ca tử vong. Tiếp đó là Italy và Tây Ban Nha với số ca nhiễm lần lượt là 115.242 ca và 112.065 ca.

Theo số liệu cập nhật do Đại học Johns Hopkins cập nhật, trong 24 giờ qua tính đến 7h50 sáng 3/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ là 1.169 người. Đây là số ca tử vong cao nhất tại Mỹ tính theo ngày.

Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại Mỹ khiến Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio đưa ra khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi tiếp xúc gần với người khác. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo‎ cảnh báo các bang và thành phố khác của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân mắc COVID-19 như thành phố này đang phải trải qua. 

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Nhân viên y tế chuyển thi hài bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Antwerp, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe dự báo đỉnh dịch tại thủ đô Washington sẽ vào ngày 15/4 tới. Thị trưởng thành phố Washington Muriel Bowser cho biết sẽ cần khoảng 3.600 giường bệnh vào thời điểm đỉnh dịch. Trong bức thư gửi cho các bệnh viện tại thủ đô, bà Muriel Bowser yêu cầu các bệnh viện xem xét việc tận dụng các khu nhà ăn, phòng họp không dùng đến và mở cửa lại các tòa nhà văn phòng y tế để có chỗ cho nhiều giường bệnh hơn. 

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả xét nghiệm lần thứ hai âm tính với virus SARS-CoV-2. Bác sĩ của Tổng thống Trump là Sean Conley xác nhận ông Trump “khỏe mạnh và không có triệu chứng”. Trước đó, lần đầu tiên Tổng thống Trump tiến hành xét nghiệm là sau khi ông có tiếp xúc với với một quan chức Brazil, người đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Tại châu Âu, số ca nhiễm tại Đức trong 24 giờ qua đã tăng 6.813 ca lên 84.794 ca, trong khi số ca tử vong tăng 176 ca lên 1.107 ca. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi người dân nên kiên nhẫn, giữ khoảng cách, cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Quân đội liên bang đã thành lập một đội ngũ gồm 15.000 người để hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và các lực lượng dân sự có nguy cơ quá tải. 

Trong bối cảnh tình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 15 ngày đến ngày 17/4 tới.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC) cho biết châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 6.720 trường hợp mắc COVID-19 và 273 ca đã tử vong. Theo CDC, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 49/55 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu lục này. Số người mắc COVID-19 và tử vong do dịch bệnh này đang tăng nhanh. Nam Phi hiện là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất khu vực với 1.462 ca nhiễm và 5 ca tử vong.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 3-4-2020

Thế giới: 940.744 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.

- Italy: 110.574 người mắc; 13.155 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 104.118 người mắc; 9.387 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.589 người mắc; 3.318 người tử vong.

Việt Nam: 233 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn giai đoạn 1.

59 bệnh nhân BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN35, BN39, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN107, BN110, BN112, BN113, BN129, BN130, Bn131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198 mắc COVID-19, tính từ ngày 6/3 đến 2/4 được chữa khỏi giai đoạn 2.

Cập nhật 6 giờ sáng ngày 3/4

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, tới 6 giờ sáng ngày 3/4 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 233 người. 5 ca trong số đó đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Thông tin cụ thể và 6 ca mắc mới, trong đó 5 ca đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng như sau:

CA BỆNH 228 (BN228): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình.

CA BỆNH 229 (BN229): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

CA BỆNH 230 (BN230) Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

CA BỆNH 231 (BN231): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Ngày 31/3, bệnh nhân cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai công tác tại tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận thông tin về ca dương tính từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã thực hiện cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

CA BỆNH 232 (BN232): Bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 233 (BN233): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến sáng 3/4, Việt Nam ghi nhận 233 trường hợp mắc COVD-19. Trong đó, có 43 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, có 2 tâm dịch là khoa Thần kinh và căng tin của Công ty Trường Sinh. Riêng tại Công ty Trường Sinh đã phát hiện 27 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này Việt Nam đã công bố khỏi bệnh/xuất viện cho 75 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện 158 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế. Đa số đều có sức khoẻ ổn định.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tới bệnh viện ở Ulm, tây nam nước Đức, ngày 29/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Số ca mắc bệnh trên toàn cầu vượt mốc 1 triệu người

Theo trang worldometers.info, tính đến 3h42 ngày 3/4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.007.772 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 52.610 người.

Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục trên toàn thế giới là 210.59 người, trong khi có 706.860 ca có các triệu chứng nhẹ và 37.712 ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu, ông Hans Kluge ngày 2/4 cho biết hơn 95% trường hợp tử vong vì COVID-19 ở châu Âu có độ tuổi trên 60, nhưng những người trẻ tuổi không nên chủ quan.

Ông Hans Kluge chỉ rõ tuổi tác không phải là yếu tố rủi ro duy nhất khiến cho các trường hợp nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, đã khiến hàng tỷ người bị phong tỏa và làm chao đảo nền kinh tế thế giới. Ông nhấn mạnh: “Quan niệm cho rằng dịch bệnh COVID-19 chỉ ảnh hưởng đến người cao tuổi là thực sự sai lầm. Người trẻ tuổi không phải là trường hợp ngoại lệ”.

Phát biểu trên của ông Hans Kluge tái khẳng định tuyên bố trước đây của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết có từ 10% đến 15% những người dưới 50 tuổi mắc COVID-19 nằm trong tình trạng bệnh từ trung bình đến nghiêm trọng.

Người đứng đầu Văn phòng WHO tại châu Âu nhấn mạnh các trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng đã được phát hiện ở những người trong độ tuổi thiếu niên hoặc độ tuổi 20, có nhiều trường hợp cần được chăm sóc y tế đặc biệt và một số trường hợp kém may mắn đã không qua khỏi. Quan chức WHO khẳng định, yê

New York Mỹ sắp cạn nguồn máy thở

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết với tốc độ sử dụng máy thở cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV2 nhiều như hiện nay, tiểu bang chỉ còn đủ máy dùng cho người bệnh thêm 6 ngày nữa.

Ông Cuomo cho biết hiện tiểu bang chỉ còn 2.200 máy thở dự trữ và mỗi ngày tiểu bang New York lại phải dùng máy thở cho khoảng 350 bệnh nhân mới. Một điều hiển nhiên là những người nhiễm bệnh COVID-19 ở mức nặng sẽ tử vong nếu không có máy thở.

Mặc dù chính quyền liên bang đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho New York hiện đang là tâm dịch lớn nhất nước Mỹ nhưng rất có thể Nhà Trắng cũng không xoay xở được với tình hình gấp như vậy. Tiểu bang New York đang cố gắng khắc phục tình hình bằng việc mua thêm máy thở từ nhiều nguồn khác nhau và cải biến một số máy áp lực dương liên tục (BPAP machines) thành máy trợ thở cho bệnh nhân.

Cũng trong ngày 2/4, hạt Nassau ở quận Long Island phat hiện thêm hơn 1.000 ca mới chỉ sau một đêm, trong khi hạt này vốn đã là một ổ dịch từ trước với hơn 10.000 ca được xác nhận. 

Tiểu bang New York hiện có tổng số 92.381 ca dương tính với SARS-CoV2, trong đó 52.000 ca của thành phố New York. Số người tử vong của tiểu bang New York cũng lên tới 2.373 người, tương đương 49% số ca tử vong của cả nước Mỹ, buộc chính quyền sở tại phải thiết lập 45 trạm nhà xác di động và cho phép các đài hóa thân hoàn vũ hoạt động 24/24 giờ.

Hiện khoảng 21.000 y bác sĩ ở các tiểu bang khác đã tình nguyện tới hỗ trợ các bệnh viện ở New York và 3 bệnh viện công lớn của thành phố New York đã được chuyển đổi và tận dụng để dành riêng điều trị cho bệnh nhân SARS-CoV2.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4, COVID-19 3/4 tại Việt Nam, Cách ly toàn xã hội, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 3/4, COVID-19 3-4, COVID-19, dịch corona 3/4, covid 19
Lính cứu hỏa Brazil phun thuốc khử trùng phòng dịch COVID-19 lây lan tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais, ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

21h 2/4, thế giới 961.692 ca mắc bệnh, 49.165 người đã chết, 36.224 người nguy kịch

Tính đến 21h00 ngày 2/4 (theo giờ Việt Nam), theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, thế giới đã ghi nhận 961.692 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 49.165 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 203.176 người, trong khi vẫn còn 36.224 ca bệnh nặng và nguy kịch.

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng khi số ca nhiễm mới và tử vong vẫn tăng rất nhanh. Theo hãng tin AFP, châu Âu đã ghi nhận 508.271 ca nhiễm và 34.571 ca tử vong. Nước bị ảnh hưởng lớn nhất là Italy với 13.155 ca tử vong, Tây Ban Nha với 10.003 ca. Thống kê của trang worldometers.info cũng cho biết hai nước này đã ghi nhận hơn 110.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, con số trên thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều nước mới chỉ xét nghiệm các ca cần nhập viện.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc bệnh COVID-19 với 215.362 trường hợp, trong đó có 5.113 người tử vong.

Tây Ban Nha thông báo, số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt quá ngưỡng 10.000 người sau khi Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng kỷ lục 950 ca tử vong trong đêm. Tổng cộng 10.003 ca tử vong, trong khi đó số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 110.238 người, tăng từ mức 102.136 ca trong ngày 1/4. 

Thụy Sĩ ngày 2/4 thông báo đã ghi nhận tổng cộng 18.267 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng từ mức 17.139 trong ngày 1/4. Số ca tử vong tại nước này cũng tăng lên thành 432 người, tăng từ mức 378 trong ngày 1/4. 

Hà Lan cho biết số ca tử vong tại nước này đã tăng thêm 166 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 lên thành 1.339 người. Số ca nhiễm tại Hà Lan đã tăng 8%, lên 14.697 người. Tại Bỉ, số ca tử vong đã lần đầu tiên vượt 1.000 ca, trong khi số ca nhiễm đã lên 15.348 ca kể từ khi bùng phát dịch.

Bồ Đào Nha đã nghi nhận 9.034 ca nhiễm và 209 ca tử vong. Giới chức y tế nước này dự báo đỉnh dịch sẽ xảy ra vào cuối tháng 5. 

Anh đã ghi nhận 2.352 ca tử vong. Ngày 1/4 cũng là ngày có số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại Anh với 563 ca.

Nga đã ghi nhận thêm 771 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 29 tỉnh thành và khu vực, đưa tổng số người mắc bệnh COVID-19 ở nước này lên 3.548 người. Tính đến nay đã có 30 trường hợp tử vong và 235 người khỏi bệnh. 

Malaysia hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất tại Đông Nam Á với 3.116 trường hợp và số trường hợp tử vong là 50 người. Ngày 2/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Malaysia có thể vào giữa tháng 4 khi mà có dấu hiệu số ca nhiễm virus  SARS-CoV-2 đang chững lại. 

Thái Lan đã ghi nhận 1.875 ca mắc bệnh COVID-19 và 15 ca tử vong. 

Indonesia, Thống đốc Jakarta tiết lộ số liệu thống kê, theo đó tổng số các ca dương tính với COVID-19 ở khu vực thủ đô đã lên tới 885 người, trong đó hơn 400 ca tử vong, cao hơn rất nhiều so với con số chính thức 90 người thiệt mạng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm