Thời tiết đêm 29 ngày 30/9: Hà Nội có mưa vào ngày mai, nhiệt độ giảm 3 độ C

29/09/2017 19:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 17 giờ, ngày 29/9, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang hình thành và di chuyển từ phía Nam của thành phố Hà Nội, có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Vùng mây dông này dự báo sẽ gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, sau đó vùng mây dông này có thể sẽ mở rộng và lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt oi nóng và bắt đầu chuyển mưa dông, trời dịu mát. Nam Bộ nhiệt độ từ 24 - 34 độ C

Dự báo đêm 29/9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh ven biển có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm 29/9 và sáng 30/9 có mưa rào và dông rải rác, phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm