Thái Lan giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt

03/12/2011 07:11 GMT+7 | Trong nước

Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã chỉ thị mở rộng thêm cửa cống thoát nước và huy động nhiều máy bơm để đẩy nhanh tiến độ tháo nước ra biển, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lũ lụt tại thủ đô trước Tết Dương lịch 2012.


Người dân Thái Lan nỗ lực dọn dẹp - Nguồn: Getty Images

Trung tâm chỉ đạo hoạt động cứu trợ lũ lụt dự kiến sẽ cấp thêm máy bơm cho những khu vực đất trũng còn bị ngập lụt, với hy vọng các quận huyện ở miền Đông Bangkok sẽ hết lụt lội vào tuần tới.

Theo tổng giám đốc Cục Thủy lợi hoàng gia Thái Lan Veera Wongsaennak, có thể phải mất tới chừng 20 ngày mới có thể bơm khoảng hai tỷ m3 nước lụt còn đọng ở những khu vực phía Tây Bangkok, với công suất bơm mỗi ngày 70 triệu m3.

Hiện còn 11/50 quận huyện của Bangkok vẫn bị ngập nước. Chính quyền Bangkok và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cũng đang tích cực dọn sạch thành phố để trở lại cuộc sống bình thường.

Mặc dù giới chức Thái Lan trước đó đã phải quyết định lùi thời gian bước vào học kỳ mới do lũ lụt, nhưng có thể có tới 178 trường học tại Bangkok và các tỉnh Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom và Samut Sakhon chưa thể mở cửa vào ngày 6/12 theo dự định.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng mưa lũ diễn ra tồi tệ và nước lụt đọng lâu tại các tỉnh, thành của Thái Lan là do nước này không còn nhiều ao hồ và đường thoát lũ vì tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Ngoài ra, diện tích rừng bao phủ đã bị giảm mạnh, từ khoảng 60% tổng diện tích đất đai của Thái Lan cách đây 50 năm xuống chỉ còn 20-30%, càng làm trầm trọng thêm vấn đề trên.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm