Tàu thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc gửi về những hình ảnh đầu tiên

16/12/2013 09:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tàu thám hiểm đầu tiên trên thế giới đặt chân lên mặt trăng của Trung Quốc sau gần 40 năm đã gửi về những hình ảnh đầu tiên vào ngày hôm qua (15/12).

Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc đã hạ cánh an toàn xuống một khu vực có tên Sinus Iridum vào lúc 4 giờ 35 phút (giờ địa phương) ngầy thứ Bảy.  Đến cuối ngày hôm qua, tàu thám hiểm bắt đầu gửi những hình ảnh đầu tiên chụp bề mặt mặt trăng về Trái đất.Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã tung ra nhữn hình ảnh tàu thám hiểm Thỏ Ngọc đặt chân lên mặt trăng với lá cờ Trung Quốc.

Hình ảnh tàu đổ bộ chụp lại từ tàu thám hiểm Thỏ Ngọc

Ông Ma Xingrui, Tổng Tư lệnh chương trình phóng tàu thám hiểm lên mặt trăng tuyên bố sứ mệnh đã hoàn toàn thành công. Đây là chuyến hạ cánh đầu tiên của một tàu thám hiểm từ Trái đất lên mặt trăng kể từ năm 1976. Với việc đưa thành công tàu thám hiểm lên mặt trăng, Trung Quốc đã cho thấy tham vọng trong chương trình không gian nhằm xây dựng một Trạm vũ trụ hoàn toàn mới.

Tàu đổ bộ sẽ ở lại mặt trăng trong vòng một năm trong khi tàu thám hiểm Thỏ Ngọc sẽ thu thập những hình ảnh trên mặt trăng trong vòng 3 tháng. Tàu đổ bộ đến mặt trăng trong vòng 12 ngày kể từ khi được phóng lên vũ trụ bởi tên lửa Trường Chinh-3B.

Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc với lá cờ Trung Quốc trên mặt trăng

Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc với trọng lượng 120 kg được vận hành bởi 6 bánh xe chuyên dụng. Con tàu có thể leo dốc ở khoảng 30 độ và tầm di chuyển trong vòng 200 m/giờ.

Vị trí hạ cánh của tàu đổ bộ mặt trăng tại khu vực Sinus Irdium

Sau nhiệm vụ chụp ảnh bằng tàu thám hiểm Thỏ Ngọc, Trung Quốc hướng tới kế hoạch mang mẫu đất từ mặt trăng trở về Trái đất thành công vào năm 2017. Năm 2020, Trung Quốc tham vọng sẽ có phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm