Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh bị cáo buộc bán bí mật quốc gia và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên

20/08/2016 21:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Triều Tiên ngày 20/8 cho biết Phó Đại sứ nước này tại Anh Thae Yong Ho, được cho là đã chạy trốn sang Hàn Quốc gần đây, là tội phạm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Theo bài xã luận do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thae Yong Ho bị cáo buộc biển thủ công quỹ, bán bí mật quốc gia và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Triều Tiên đã triệu hồi Thae Yong Ho hồi tháng 6 vừa qua để điều tra, và ngày 12/7 Viện Kiểm sát trung ương nước này đã quyết định khởi tố ông này.

Xã luận chỉ trích việc Hàn Quốc đưa tin về vụ việc và cáo buộc Seoul lợi dụng vụ việc để bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên cũng như tăng cường các chiến dịch chống Triều Tiên.

Vụ việc trở nên trầm trọng hơn khi Anh phớt lờ yêu cầu của Triều Tiên về việc đưa Thae Yong Ho về nước, thay vào đó lại giao ông này cho Hàn Quốc, động thái gây đối đầu giữa hai miền Triều Tiên.

Ngày 17/8 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đã bỏ trốn sang Hàn Quốc cùng gia đình. Nếu thông tin này là đúng, nhân vật này sẽ là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên trốn sang Seoul./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm