Phát lộ Tháp Đầu lâu được đồn đại từ lâu ở Mexico

04/07/2017 17:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khảo cổ ở Mexico City (Mexico) tuyên bố họ đã phát lộ được một phần của Tháp Huey Tzompantli được đồn đại từ lâu. Tháp này là những dãy hộp sọ người được xếp chồng lên nhau, có đường kính 60m. Tháp tọa lạc cạnh Templo Mayor, ngôi đền thờ thần mặt Trời, chiến tranh và tế người của tộc người Aztec.

Aztec là tên gọi một số dân tộc nhất định tại miền Trung Mexico, đặc biệt là những người nói tiếng Nahuatl, thống trị phần lớn vùng Trung Bộ châu Mỹ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16. Cùng với người Mexica, người Aztec đã thành lập nên Tam Đồng Minh Aztec.

Chú thích ảnh
Tháp Đầu lâu Huey Tzompantli 

Sự tồn tại của Tháp Đầu lâu đã được đồn đại từ khi đoàn thám hiểm của Đệ nhất Hầu tước Tây Ban Nha Hernan Cortes xâm chiếm Mexico hồi năm 1521 và gây ra sự sụp đổ của đế chế Aztec, chiếm được phần lớn đất đai Mexico cho quốc vương Castilla trong những năm đầu thế kỷ 16.

Cortes là một trong những người đi đầu của thế hệ thực dân Tây Ban Nha đầu tiên đã thực hiện nên cuộc thuộc địa hóa châu Mỹ.

Chú thích ảnh
Tháp Huey Tzompantli từng có hàng chục ngàn hộp sọ

Cách đây 2 năm, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nhân chủng học & Lịch sử Quốc gia Mexico đã bắt đầu tiến hành đào bên rìa nhà thờ Metropolitan ở Mexico City, khuôn viên gồm cả Templo Mayor.

Phát lộ Tháp Đầu lâu là một trong những phát hiện quan trọng nhất có liên quan đến việc thực hành nghi lễ của người Aztec.

Xếp hộp sọ người cũng như các lễ tế người được xem là những việc làm phổ biến trong các nền văn hóa thuộc Trung Bộ châu Mỹ. Tháp Huey Tzompantli được tin là một trong những tháp đầu lâu lớn nhất. Tháp này đã được Andres de Tapia, một người lính Tây Ban Nha trong đoàn thám hiểm của Cortes, viết tả rằng tháp gồm hàng chục ngàn hộp sọ "được đặt trong một rạp lớn xây bằng đá và vôi, trên từng bậc có rất nhiều đầu người chết được gắn bằng vôi".

Chú thích ảnh
Các nhà khảo cổ đã phát lộ được hơn 650 hộp sọ người

Trong bài viết In his account, de Tapia said the rack included tens of thousands Qua Tháp Huey Tzompantli, người Aztec muốn thể hiện quyền lực của mình. Nhiều nền văn hóa khác như Maya và Toltec cũng có những phong tục tương tự và nhiều khi những tháp đó còn được dựng bằng đầu của những kẻ thù bị bắt.

Các nhà nghiên cứu không hy vọng tìm được hộp sọ phụ nữ và trẻ em bởi người ta tin rằng chủ yếu những người đàn ông trẻ đã tham gia chiến đấu và bị hiến tế cho những lễ tế.

Chú thích ảnh
Các hộp sọ người được gắn với nhau bằng vôi

Hiện các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 650 hộp sọ, nhiều đầu lâu phủ trong vôi. Tháp Đầu lâu ở Huey Tzompantli được tạo nên sau khi chúng được bày công khai ở các kệ nhỏ khác khắp thành phố cổ Tenochtitlan, từng là kinh đô cỉa người Aztec và giờ là Mexico City.

Ai Cập tìm thấy 66 bức tượng nữ thần chiến binh đầu sư tử

Ai Cập tìm thấy 66 bức tượng nữ thần chiến binh đầu sư tử

66 bức tượng mô tả Sekhmet, nữ thần chiến binh đầu sư tử đã được các nhà khảo cổ Ai Cập tìm thấy tại đền thờ Amenhotep III ở gần Luxor, miền Nam Ai Cập.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm