Nhật Bản sẽ cung cấp các vũ khí cho Philippines để bảo vệ lãnh hải trên Biển Đông

20/11/2015 08:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Reuters mới đây cho biết Nhật Bản và Philippines sẽ ký thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quân sự nhân Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines).

Việc ký kết thỏa thuận quan trọng này mở đường cho Tokyo cung cấp các vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Manila để duy trì an ninh và bảo vệ lãnh hải, nhất là trong vấn đề Biển Đông.

Mặc dù Nhật Bản và Philippines từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết, và tình hình ngày càng căng thẳng do các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông đã khiến hai nước tăng cường quan hệ quốc phòng bằng Hiệp ước Quan hệ Đối tác Chiến lược, lần đầu tiên được ký kết vào năm 2011. Trước đó, hai bên đã ký một Biên bản ghi nhớ, trong đó xây dựng các bước cụ thể trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm xây dựng năng lực và hợp tác về các thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa hai nước.

Việc hai nước ký kết thỏa thuận khung nói trên là một bằng chứng về mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước trong quan hệ quốc phòng trong tương lai. Theo các nguồn tin ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III sẽ công bố thỏa thuận khung này sau cuộc gặp giữa hai nguyên thủ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Manila.

Thỏa thuận quan trọng nói trên được coi là cam kết của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác quân sự, trong đó có quy mô viện trợ quân sự của Nhật Bản cho quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) này trong tương lai, không bao gồm các viện trợ hiện nay. Tuy nhiên, hãng tin Reuters đã trích dẫn một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết Nhật Bản có thể khởi đầu cam kết này bằng cách cung cấp 3 máy bay Beechcraft TC-90 King Air hiện đang được sử dụng để huấn luyện phi công của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, được trang bị radar giám sát, tiếp theo là máy bay tuần tra trên biển Lockheed Martin. Ngoài các trang thiết bị này, trước đó Nhật Bản đã công bố các khoản viện trợ của nước này cho Philippines, trong đó bao gồm cả việc chuyển giao 10 tàu tuần tra.

Cam kết này đã được nhắc lại vào năm 2013 và việc chuyển giao sẽ bắt đầu vào năm 2016. Cả hai bên cũng đã cam kết tiến tới hợp tác quốc phòng, trong đó lực lượng vũ trang hai nước sẽ tiến hành thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau nhằm giúp Nhật Bản có thể tiếp cận với các cơ sở quân sự của Philippines mà Mỹ và Australia đang tiếp cận và sử dụng.

Theo hãng tin Reuters, vấn đề an ninh - nhất là an ninh trên biển, Tự do hàng hải (FON) - sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần này. Trước đó, các quan chức Mỹ đã cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thảo luận song phương với Tổng thống Benigno Aquino III và nhiều quan chức cấp cao của nước chủ nhà Philippines về quan hệ song phương, vấn đề an ninh hàng hải, tranh chấp Biển Đông...

Hiện Philippines là một trong 5 đồng minh trong Hiệp ước An ninh của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm