Nhà Obama đang nghèo đi

13/04/2014 09:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ Michelle Obama vừa đóng tổng cộng 98.169 USD tiền thuế cho khoản thu nhập 481.098 USD kiếm được trong năm 2013. Nói ngắn gọn, họ đã nghèo đi trông thấy, nhưng lại phải đóng thuế nhiều hơn trước.

Dữ liệu do Nhà Trắng công bố vào thứ Sáu tuần này biết cặp vợ chồng nhà Obama đã có một năm làm ăn không thuận lợi, với thu nhập giảm đi trông thấy.

Giảm thu nhập vì sách của Obama ế ẩm

Cụ thể trong năm 2012 họ kiếm được 608.000 USD và trong năm nay chỉ gần 482.000 USD. Sự sụt giảm thu nhập chủ yếu do các cuốn sách hàng đầu của ông Obama đã không còn bán chạy như trước. 2 cuốn ăn khách nhất là Dreams From My FatherAudacity of Hope đều không còn mang về bộn tiền, dù chúng từng giúp ông Obama bỏ túi 5 triệu USD hồi năm 2009.

Năm nay Obama chỉ nhận được 31.139 USD từ nhà xuất bản Random House và 85.041 USD từ Công ty quản lý văn chương Dystel & Goderich. Tổng cộng số tiền bán sách Obama bỏ túi là 116.180 USD, chưa đầy một nửa con số 273.739 USD tiền sách ông kiếm trong năm 2012. Sự sụt giảm mạnh nhất tới từ các cuốn sách do Random House phát hành, nơi đã trả cho Obama 162.789 USD vào năm 2012

Không dựa được vào tiền bán sách, khoản lương Tổng thống thường niên trị giá 400.000 USD mỗi năm của Obama đã trở thành nguồn thu chính của gia đình trong năm ngoái.

Nhà Obama có đổi một số trái phiếu ngắn hạn trị giá 295.000 USD, do Bộ Tài chính Mỹ phát hành được họ mua hồi tháng 4/2012, thành tiền mặt. Tuy nhiên số tiền ông Obama thu về không sinh lãi. Họ còn bán 3 trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính trị giá 1,2 triệu USD và lỗ tổng cộng 112.515 USD. Nhà Trắng không giải thích vì sao vợ chồng ông Obama bán trái phiếu.

Tăng thuế bởi chính sách của ông Obama

Thu nhập èo uột đi, nhưng mức tiền thuế mà 2 vợ chồng Tổng thống Mỹ phải nộp lại tăng lên. Năm nay ông Obama phải đóng thuế liên bang lên đến 20,4% tổng thu nhập. Hồi năm 2012, mức thuế họ phải nộp chỉ là 18,4%. Tổng cộng nhà Obama phải đóng tổng số thuế 117.277 USD. Họ được hoàn thuế 19.108 USD, nhưng đã chuyển số tiền này cho hoạt động đóng thuế trong năm nay, thay vì bỏ túi.

Nhà Obama nằm trong 4 triệu người đóng thuế Mỹ rơi vào khung Thuế tối thiểu thay thế (AMT), một mức thu mới được chính quyền ông Obama định ra để đảm bảo những người giàu có phải trả một khoản thuế tối thiểu nhất định. Họ đã phải trả thêm 9.513 USD cho thuế AMT, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung chỉ 3.000 USD.

“Ông ấy nằm ở đúng vị trí đẹp để bị AMT đánh trúng" - Roberton Williams một nhà nghiên cứu ở Trung tâm chính sách thuế Mỹ nhận xét. Ông cho biết, Obama phải đóng khá nhiều tiền thuế. Theo Williams, ngoài AMT nhà Obama còn phải trả tiền thuế chăm sóc y tế lớn, với một số khoản thu thêm đã được Obama ban hành và áp dụng trong năm ngoái. “Anh phải trả 0,9% tiền thuế (chăm sóc y tế) nếu thu nhập hơn 250.000 USD mỗi năm" - ông nói - "Obama đã hơn mức quy định 150.000 USD nên ông phải trả mức 0,9% này, kèm theo 3,8% thuế thu nhập đầu tư nữa".

2 vợ chồng Tổng thống Mỹ đã giảm mức thuế phải nộp bằng cách sử dụng 2 phương thức giảm thuế thông dụng nhất: 42.383 USD tiền trả vay mua ngôi nhà cũ của họ ở Chicago và 59.251 USD tiền làm từ thiện.

Làm từ thiện ít đi do nghèo hơn?

Tài liệu nộp thuế và hoàn thuế 2013 dài 42 trang nói rằng ông Obama đã quyên tặng số tiền từ thiện trên cho 32 tổ chức trên khắp nước Mỹ. Có thể thấy số tiền làm từ thiện đã giảm đi đáng kể so với năm 2012, khi hai người cho đi 150.034 USD.

Lần quyên góp từ thiện lớn nhất của họ trong năm ngoái trị giá 8.751 USD. Số tiền đã được gửi tới Quỹ Fisher House chuyên trợ giúp các gia đình quân đội. Để tiện so sánh, trong năm 2012, nhà Obama tặng cho quỹ này 103.871 USD.

Các khoản đóng góp từ thiện đáng chú ý khác của ông Obama trong năm ngoái gồm 5.000 USD cho trường Sidwell Friends, nơi 2 cô con gái Malia và Sasha đang theo học; 4.000 USD cho Hội chữ thập Đỏ Mỹ và 2.000 cho One Fund Boston, được thành lập hồi năm ngoái để hỗ trợ các nạn nhân của vụ đánh bom cuộc thi marathon Boston.

Nhà Trắng nói rằng hoạt động làm từ thiện của nhà Obama giảm đi chủ yếu bởi doanh thu thấp từ hoạt động bán cuốn sách dành cho trẻ em Of The I Sing: A Letter to My Daughters. Trong năm 2011, Obama nói rằng tiền thu từ việc bán cuốn sách sẽ được chuyển thẳng tới Fisher House, nhưng mỗi năm doanh thu bán sách lại tụt đi.

Mặc dù làm từ thiện ít hơn 2012 nhưng nếu so sánh tỷ lệ với tổng thu nhập, ông Obama lại cho đi nhiều hơn. Ông cho đi tổng cộng 10,5% tổng thu nhập, tăng lên so với mức 7,5% trong năm 2012.

Tiền thuế của nhà Phó Tổng thống Mỹ

Gia đình Phó Tổng thống Joe Biden và vợ Jill đã đóng 96.378 USD tiền thuế trong năm ngoái, trên tổng thu nhập 407.009 USD.

Nhà Biden đã quyên tặng 20.523 USD cho 7 tổ chức từ thiện trong năm ngoái, tức bằng 1/3 số tiền từ thiện của nhà Obama. Số tiền từ thiện của nhà Biden bao gồm 15.300 USD tiền bán một cuốn sách bà Jill viết cho trẻ em. Tiền đã được tặng cho USO, một tổ chức chuyên giúp đỡ quân nhân Mỹ.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm