Nghi can hiếp dâm trẻ em được tuyên vô tội sau 2 năm tù

24/09/2008 08:58 GMT+7 | Thế giới

Nguyễn Tấn Đại, 20 tuổi, bị buộc tội "hiếp dâm" bé hàng xóm nhưng kết quả giám định thì em này lại không bị tổn thương, cơ quan điều tra vi phạm tố tụng... Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên bị cáo này không phạm tội

Theo cáo trạng, đầu tháng 7/2005, Đại qua nhà người quen chơi nhưng chỉ thấy cháu Nguyên (7 tuổi) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu. Sau đó, Đại bế em Nguyên ra rẫy gần đấy thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Đại bỏ đi, còn bé Nguyên cũng tự mặc quần về nhà nhưng không dám nói cho ai biết.

Vài ngày sau, khi Đại đang ở nhà bé Nguyên, thì em gái này nói với anh trai mình Đại "hiếp dâm em”. Đến ngày 16/7/2005, mẹ Nguyên mới biết sự việc nên trình báo với công an và Đại bị bắt giam.

Tuy nhiên, theo kết quả giám định của tổ chức giám định pháp y Đồng Nai kết luận cháu Nguyên không bị tổn thương.

Ngày 13/12/2006, Đại được tòa án tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Ngay lập tức, Đại có đơn kháng cáo kêu oan và được tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM quyết định hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND tỉnh Đồng Nai để điều tra lại vụ án.

Một lần nữa, trong phiên xét xử sơ thẩm lần hai ngày 20/5, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với Đại và đề nghị xử bị cáo với mức án từ 12 đến 14 năm tù.

Tuy nhiên, tòa án tỉnh Đồng Nai xét thấy thời gian phạm tội của bị cáo không được xác định, lời khai của bị hại mâu thuẫn, hậu quả chưa xảy ra. Đại chưa thành niên nhưng khi cơ quan điều tra lấy cung bị cáo không có luật sư tham gia nên bản cung không thể coi là chứng cứ buộc tội. Ngoài ra, từ khi nhận được quyết định khởi tố đến nay bị cáo không nhận tội… Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn Đại không phạm tội "hiếp dâm trẻ em".

Không đồng ý với bản án trên, VKSND tỉnh Đồng Nai đã có kháng nghị yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm hủy án, điều tra xét xử bị cáo Đại theo hướng có tội nhưng không được chấp nhận.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm