Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Hoa tăng giá theo phong trào

19/11/2010 11:42 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm nay 19/11, bắt đầu bước vào ngày cao điểm các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Theo truyền thống, thị trường quà tặng, hoa tươi trở nên nhộn nhịp. Bên cạnh nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai rầm rộ, hoa tươi vốn được coi là món quà không thể thiếu dành tặng thầy cô, cũng tăng giá chóng mặt theo… phong trào.

Theo chủ các cơ sở kinh doanh hoa tại chợ hoa lớn nhất nhì TP.HCM như chợ Phạm Văn Hai, Hồ Thị Kỷ cho biết: Giá hoa tăng gấp đôi so với ngày thường, dù lượng hoa đổ về thành phố trong những ngày qua đã tăng gấp hai lần.

Giá hoa tăng từng ngày

Tại Hà Nội, các phố bán hoa tập trung như Hàm Long, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành, Phạm Ngọc Thạch, Lương Định Của đã tràn ngập hoa tươi.

Giá tất cả các loại hoa tăng chóng mặt, gấp đôi thậm chí gấp 3 ngày thường. Đặc biệt, những bó hoa làm quà tặng hạng sang, giá tiền triệu cũng phổ biến hơn. Giá một bông hồng đỏ loại đẹp giá khoảng 20 đến 25 nghìn đồng, giá hồng vàng, trắng thấp hơn hồng đỏ 5 nghìn đồng. Các loại hoa như đồng tiền, lưu lý, hoa phong lan... cũng đều tăng giá gấp đôi. Ví dụ giá một bó hoa lan 6 đến 8 cành trung bình từ 300 đến 400 nghìn đồng, một bó hoa ly từ 200 đến 250 nghìn đồng...


Giá hoa tại các cửa hàng tăng cao nhưng giá tại các chợ đầu mối chỉ tăng chút ít

Theo chủ cửa hàng hoa Ngọc Lan, ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành, nhiều người đặt mua các bó hoa cao cấp, chủ yếu là những người có con em học trường quốc tế. Những lẵng hoa lan trắng muốt, hồng nhập ngoại... được trang trí cầu kỳ đều có giá trên 1 triệu đồng. Nói về việc tăng giá hoa, các chủ cửa hàng đều cho rằng do thời tiết không thuận lợi dẫn đến “khan hàng” nên giá tăng cao.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc tăng giá này do yếu tố mùa vụ, phong trào. Tại các chợ hoa đầu mối lớn như Dương Nội, Quảng Bá, Nghi Tàm, chợ Bưởi giá hoa chỉ tăng chút ít. Như giá hoa hồng chỉ khoảng 4 nghìn đồng, loại đẹp hơn khoảng 6 - 7 nghìn đồng/bông; hoa địa lan loại đẹp khoảng 25 nghìn đồng/cành, hoa ly khoảng hơn 20 nghìn đồng/cành. Như vậy, các cửa hàng hoa tăng giá lên quá cao là do tăng theo phong trào và cơ hội để tranh thủ kiếm lời.

Ngày mai là 20/11, không khí chào mừng các thầy cô đã len lỏi khắp nơi. Đây cũng là dịp để học trò thể hiện tấm lòng tri ân với thầy cô giáo. Các cửa hàng hoa, luôn người mua kẻ bán nhộn nhịp, âu đây cũng là một mùa làm ăn của họ trong năm.

Các qùa tặng thầy cô: “đua” khuyến mãi

Khác với sự tăng giá của mặt hàng hoa tươi, bắt đầu từ rất sớm và có nhiều hình thức khuyến mãi hoành tráng nhất chính là các siêu thị. Với đủ kiểu giảm giá, kèm quà tặng... các siêu thị đang “chạy đua” hút khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.


Các siêu thị đua nhau khuyến mãi nhân ngày 20/11

Như Big C đã tung ra chương trình giảm 50%, kèm quà tặng cho hơn 1.200 mặt hàng. Ngoài ra còn chuẩn bị các gói quà tặng dành cho thầy cô giáo tại siêu thị hộp quà, gồm các loại như: Mỹ phẩm, các hộp quà văn phòng phẩm và quần áo như hộp bút máy, cặp xách vi tính, cà vạt, áo sơ mi, quần Tây và các loại giày dép.

Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart ngoài hộp quà gói sẵn với giá ưu đãi, những khách hàng làm việc trong ngành giáo dục đến mua hàng từ ngày 15 đến ngày 21/11 được giảm 10% giá trị hóa đơn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp may mặc đã tung ra rất nhiều các chương trình khuyến mãi, các thầy, cô giáo đến mua sắm quần áo trong dịp 20/11 sẽ được giảm giá từ 5%- 50% và được tặng những phần quà kèm theo. Thậm chí chương trình khuyến mãi của một số cửa hàng còn kéo dài đến cuối tháng 11.

Tại các sạp trong chợ Bến Thành, chợ Soái Kình Lâm (quận 5) còn trưng băng rôn khuyến mãi giảm từ 5% - 30% cho tất cả khách hàng tới mua sắm trong dịp 20/11, với đủ loại mặt hàng nhưng chủ yếu là vải. Một chủ của hàng vải chợ Soái Kình Lâm cho biết: “Càng sát ngày nhà giáo, lượng khách đến mua vải làm quà tặng càng đông. Hiện lượng vải tiêu thụ mỗi ngày tại tiệm đã tăng thêm 30 - 40% so với ngày thường”.

Ngoài những mặt hàng thông dụng, các cửa hàng máy tính, vàng bạc cũng “ăn theo” dịp 20/11. Ngoài bán hàng giảm giá từ 5% - 10%, các nhà giáo còn được tặng quà khi mua các sản phẩm này.

Đ.Minh - N.Hoàng - P.Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm