Nga viện trợ quân sự cho Tajikistan và Kyrgyzstan

03/10/2013 14:19 GMT+7 | Trong nước

Nga đã đạt được thỏa thuận với Tajikistan và Kyrgyzstan về danh mục vũ khí và thiết bị quân sự sẽ cung cấp cho hai quốc gia này trên cơ sở viện trợ kỹ thuật quân sự.

Xe tăng của Nga - Nguồn: rae2013.ru

Trên đây là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov trong trả lời phỏng vấn của báo Thương gia (Nga) số ra gần đây.


Thượng tướng Gerasimov cho biết tổng khối lượng viện trợ kỹ thuật-quân sự cho cả hai quốc gia nói trên lên đến 1,3 tỷ USD, trong đó Kyrgyzstan sẽ nhận được 1,1 tỷ USD.

Nga sẽ cung cấp cho Tajikistan và Kyrgyzstan các loại máy bay trực thăng, xe vận tải thiết giáp, xe bọc thép, hệ thống pháo phản lực phóng loạt 9K57 Uragan, thiết bị pháo binh, vũ khí bộ binh, các phương tiện lthông tin liên lạc và tình báo.

Theo Tướng Gerasimov, do đặc điểm vị trí địa lý nên Kyrgyzstan quan tâm nhiều đến các phương tiện kỹ thuật dành cho bộ binh. Tuy nhiên, danh mục các loại vũ khí và thiết bị quân sự mà Nga viện trợ cho Tajikistan và Kyrgyzstan có thể thay đổi. Dự kiến, đợt chuyển giao đầu tiên sẽ bắt đầu vào cuối năm 2013 này.

Theo báo Thương gia, việc Nga viện trợ quân sự cho hai quốc gia Trung Á là Tajikistan và Kyrgyzstan được xem như một nỗ lực của Moskva nhằm tăng cường an ninh quốc gia trong bối cảnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cầm đầu sẽ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm