Mưa lớn gây ngập lụt ở Trung Quốc, Thái Lan và Pháp

04/11/2008 01:23 GMT+7 | Trong nước

Đã có 8 người chết và 2 người bị mất tích trong các trận mưa lớn trên diện rộng tại Khu tự trị Quảng Tây (miền nam Trung Quốc) từ ngày 31/10 đến nay.

Thống kê của Sở Dân chính Quảng Tây cho biết, mưa lớn đã diễn ra tại 18 huyện và thủ phủ Nam Ninh cùng các thành phố Phòng Thành, Bách Sắc của tỉnh Quảng Tây, khiến 91.000 người phải sơ tán, làm ảnh hưởng tới 847,000 người và gây thiệt hại 63.510 ha cây trồng.

Tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mưa lớn cũng làm 20 người chết, 42 người mất tích và phá hỏng hơn 1.000 ngôi nhà.

Tại Thái Lan, mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực miền bắc và miền trung, khiến nhiều hộ dân phải đi sơ tán, làm gián đoạn hoạt động đường sắt và phá hoại diện tích lớn mùa màng.

Những trận mưa to kèm theo gió lốc ở miền trung nước Pháp từ tối 1/11 đã khiến hàng trăm người dân thuộc 2 tỉnh Haute- Loire và Loire phải sơ tán khẩn cấp. Đến chiều 2/11, mực nước sông Loa vẫn tiếp tục dâng cao đến cấp báo động đỏ.

Theo TTXVN

Lực lượng cứu hộ Pháp di chuyển người dân khỏi khu vực ngập lụt.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm