Lạm thu viện phí, lập “quỹ đen” hàng chục tỷ đồng

21/07/2008 15:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Theo Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Bé, kết thúc thanh tra về lĩnh vực đấu thầu, cung ứng thuốc, mua sắm các thiết bị y tế, sử dụng tài chính tại BV Cà Mau, cơ quan này phát hiện số tiền sai phạm lên tới 33,8 tỷ đồng. Đây là sai phạm lớn nhất trong các cuộc thanh tra ở Cà Mau kể từ đầu năm đến nay.

Cổng Bệnh viện Cà Mau
Theo đó, Phòng Tài chính kế toán của BV chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý tài chính của đơn vị, làm trái các văn bản quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ. Do đó, từ năm 2004 đến quý I/2007, tổng số phát hiện sai phạm lên tới 33,8 tỷ đồng.

Trong khi Chính phủ chưa cho tăng viện phí thì trong thời gian trên BV Cà Mau đã thu tiền chênh lệch viện phí tới 9,2 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng phòng Tài chính kế toán nại rằng, do khung quy định thấp, nhiều bệnh nhân phải dùng thuốc đắt tiền, điều trị lâu nên bệnh viện thu… cao hơn quy định. Tuy nhiên, ngoài khoản tiền trên, đoàn thanh tra phát hiện, các bệnh nhân đã bị BV thu viện phí cao hơn quy định rất nhiều, với tổng số tiền lên đến 17,8 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra đã phát hiện khoa Dược và các khoa điều trị báo cáo tài sản - thiết bị hằng năm không đúng thực tế. Phòng tài chính kế toán đã để tài sản thiết bị ngoài sổ sách trị giá 4,8 tỷ đồng. Riêng khoa Dược đã dùng dụng cụ y tế là hàng biếu tặng, viện trợ cấp cho các khoa không ghi rõ nguồn gốc dẫn đến phòng kế toán thanh quyết toán vào NSNN số tiền hơn 88 triệu đồng và chi phí gia công găng tay quyết toán tăng chi phí dịch vụ sản xuất dịch truyền bất hợp lý hơn 240 triệu đồng.
 Người dân đến bán máu cho Bệnh viện
 Theo ông Lê Hoàng Bé, Nhà thuốc của bệnh viện đã thu lãi sai quy định gần 22 triệu đồng; chi bất hợp lý trích lãi trước khi nhập quỹ gần 106 triệu đồng; thu hoa hồng theo dõi riêng là hơn 90 triệu đồng và chưa nộp lãi vào quỹ hơn 123 triệu đồng. Nhà thuốc còn nhập thuốc Anhancin 1,2g với số lượng nhiều (5.040 lọ, sử dụng không hết phải trả lại cho bên bán). Trong khi lô hàng này nhập về cũng không qua đấu thầu và đã… gần hết hạn sử dụng.

Kết quả thanh tra còn cho thấy khoa Dược và một số khoa điều trị đã lập quỹ riêng (sổ vàng, các khoản thu dịch vụ). Đoàn thanh tra cho rằng việc theo dõi sổ vàng các khoa chưa rõ ràng và chưa đầy đủ, có khoa 2 sổ vàng theo dõi riêng, có khoa để thất lạc sổ vàng…
 

Một số nội dung sai phạm khác có liên quan đến trách nhiệm của nguyên GĐ, GĐ, các PGĐ và các phòng, khoa chuyên môn: duyệt thuốc miễn phí không đúng đối tượng gần 129 triệu đồng từ năm 2004- 2006; thanh quyết toán với Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh sai quy định hơn 1,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban đời sống của bệnh viện cũng tạo ra một số nguồn thu sai quy định như: thu dịch vụ không kê khai nộp thuế gần 268 triệu đồng; trích từ nguồn thu dịch vụ lập quỹ để phục vụ cho Ban này gần 161 triệu đồng; thu khám sức khỏe tổng quát và khám sức khỏe trước khi kết hôn vượt quy định hơn 102 triệu đồng; tạo ra hệ số K1 (thu nhập của lãnh đạo Ban đời sống vượt 45,76 triệu đồng trên tổng thu nhập 3 năm: 2004, 2005, 2006), so với CBCNV của Bệnh viện.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý 17 cá nhân, trong đó, ông Nhan Văn Đấu, nguyên GĐ có trách nhiệm cùng ông Trịnh Hòa Lợi - GĐ đương nhiệm trước mắt phải thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra tỉnh, chờ xử lý với số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng…

 
Nam Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm