ISIS thiêu rụi nhà thờ cổ 1800 tuổi ở Iraq

23/07/2014 11:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - ISIS, một nhóm chiến binh gần đây tự xưng là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, đã vừa gây sốc khi thiêu rụi một nhà thờ Công giáo 1.800 tuổi ở thành phố Mosul

Kể từ khi chiếm được Mosul, ISIS đã tăng cường kiểm soát thành phố lớn thứ hai Iraq này thông qua việc ban hành luật Sharia Hồi giáo, yêu cầu các tín đồ Công giáo phải cải theo đạo Hồi hoặc phải rời khỏi thành phố để bảo toàn tính mạng. Hạn chót để họ phải tuân theo những yêu cầu này là vào thứ Sáu tuần trước.

Sau hạn chót kể trên, các tay súng của ISIS lập tức đốt cháy một nhà thờ cổ đã 1800 năm tuổi nằm trong thành phố.

ISIS đốt cháy nhà thờ 1800 năm tuổi ở Mosul (Ảnh: Yahoo News)

Hành động thiêu cháy nhà thờ chỉ là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ phá hoại các di sản Công giáo ở Mosul. Trong ngày 9/7, một đoạn video được tải lên YouTube cho thấy người của ISIS còn dùng búa phá một lăng mộ cổ. Giới chức Iraq nói rằng họ "gần như chắc chắn" đây là lăng mộ thuộc về nhà tiên tri Jonah của Công giáo.

Tháng trước, ISIS đã gây sốc với toàn thế giới khi nhanh chóng tấn công chiếm giữ Mosul, xiết chặt sự kiểm soát của họ thông qua vũ lực và gieo rắc nỗi sợ hãi. Nhóm này đã bắt cóc 30 gia đình người địa phương và cảnh cáo những người có nhiều ảnh hưởng nhất trong Mosul, rằng họ sẽ chung số phận, nếu không để chúng kiểm soát thành phố.

Cát Hạnh
Theo Yahoo News


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm