IS đánh bom kép trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

30/11/2014 16:02 GMT+7 | Trong nước

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29/11 đã lần đầu tiên tiến hành một vụ đánh bom kép nhằm vào một đồn biên phòng của người Kurd ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, châm ngòi cho các cuộc giao tranh ác liệt tại thị trấn biên giới Kobane.

Các quan chức người Kurd và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho 2 vụ đánh bom liều chết nói trên của IS được tiến hành từ Thổ Nhĩ Kỳ, kéo theo giao tranh bùng phát dữ dội giữa IS và Đơn bị bảo vệ nhân dân (YGP) - lực lượng người Kurd đang chiến đấu trong hơn 2 tháng qua để bảo vệ thị trấn Kobane. Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ chiếc xe chứa đầy thuốc nổ và một kẻ tấn công liều chết khác đã cho nổ khối thuốc mang theo mình. Trong một tuyên bố trên trang Twitter, IS cho biết đã tiến hành 3 vụ đánh bom liều chết.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Kobane. Ảnh: AFP-TTXVN

Cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận IS đã tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào đồn biên phòng Mursitpinar, đồng thời bác bỏ cáo buộc chiếc xe liên quan đến vụ tấn công xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dẫn tuyên bố của quân đội, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ "các cáo buộc cho rằng chiếc xe liên quan đến vụ tấn công của IS nhằm vào đồn biên phòng Mursitpinar xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ là bịa đặt".

Cũng theo SOHR, các vụ đụng độ và không kích tại Kobane trong 24 giờ qua đã khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có 11 chiến binh người Kurd và 28 phiến quân IS, kể cả những kẻ đánh bom liều chết nói trên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm