Hà Nội tăng cường xử phạt vi phạm giao thông sau Tết Nguyên đán

30/01/2009 17:05 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Từ 6h sáng 30/1, lực lượng liên ngành Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông của thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân đầu năm mới. Đợt ra quân lần này có mục tiêu tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và các lễ hội mùa xuân năm 2009, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.

CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ
Trước khi ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu lực lượng CSGT – CATP tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm giao thông; nhất là các quận huyện ngoại thành; tránh triệt để tình trạng nể nang không xử phạt vì lý do ngày Tết. Giám đốc CATP cũng yêu cầu 40 tổ tuần tra cơ động của CATP xử lý lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy tiếp tục hoạt động trở lại từ sáng 30/1.
 
Đánh giá tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết: Mặc dù là năm hợp nhất Hà Nội với Hà Tây nhưng trật tự ATGT của Thủ đô diễn biến ổn định. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, toàn thành phố chỉ xảy ra 5 vụ TNGT, làm 4 người chết; ít hơn so với cùng thời điểm này năm ngoái. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nạn bán hàng rong lôi kéo người nước ngoài vẫn tiếp tục diễn ra tại các điểm tham quan, du lịch, nhất là tại khu vực Bờ Hồ, Đền Ngọc Sơn. Nhưng gây bức xúc nhất trong nhân dân là tình trạng các bến bãi trái phép tại những cơ sở thờ tự, đền chùa, bắt chẹt người đi tham quan, lễ chùa đầu năm; đòi hỏi thành phố cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này trong thời gian tới.  

Đại tá Đào Công Hải, Trưởng Phòng CSGT – CATP cho biết, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm nay, lượng người từ các địa phương khác đổ về thành phố vui chơi, đón Tết tăng cao. Trong các ngày mùng Một, mùng Hai Tết và nhất là sau thời điểm giao thừa, lượng người và phương tiện tập trung tại các đền chùa trên địa bàn thành phố như chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, chùa Phúc Khánh tăng đột biến, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Phòng CSGT đã phải huy động các xe gắn loa để điều hành và phân luồng liên tục, giao thông mới trở lại thông suốt.

Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm