Hà Nội: Khẩu trang y tế, nước rửa tay loạn giá, cháy hàng vì virus corona

31/01/2020 15:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/1/2020, sau thông tin 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona là người Việt, trong đó có 2 người Hà Nội. Ngay lập tức, tại các cửa hàng vật tư thiết bị y tế, các hiệu thuốc "cháy hàng, loạn giá" mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay.

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus corona

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus corona

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mình.

Chú thích ảnh
Tại một số cửa hàng áp dụng tặng 1 người/1 khẩu trang hoặc mua 1 sản phẩm bất kỳ được tặng kèm 1 khẩu trang miễn phí. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Khẩu trang đạt chuẩn N95 của 3M ngăn được 95% vi sinh vật trong không khí. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500/chiếc, nay lên 35.000/chiếc. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Đa dạng các loại khẩu trang y tế được bán tại các cửa hàng thuốc và vật tư thiết bị y tế trên phố Phương Mai. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Trên đường Phương Mai gần bệnh viện Bạch Mai, nhiều nhà thuốc và thiết bị y tế đông nghẹt vì người dân đến mua khẩu trang. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân phải rất vất vả mới mua được những loại khẩu trang y tế đạt chuẩn do lượng cung "cháy hàng" dù giá bị đội lên rất cao. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Trên phố Phương Mai các mặt hàng nước rửa tay y tế cũng được người dân rất quan tâm. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

 TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm