Điều tra dân số và nhà ở tại TP.HCM còn nhiều sai sót

17/04/2009 11:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tính hết ngày 14/4, công tác điều tra dân số và nhà ở đã đạt hơn 1.490.000 hộ chiếm 83,3% số hộ dự kiến điều tra.

Với con số này, bà Lê Thị Thanh Loan, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM khẳng định: “Tốc độ điều tra dân số và nhà ở tại TP.HCM đạt tiến độ trung bình của cả nước”. Trong đó có 4 quận thực hiện nhanh nhất, đạt tiến độ hơn 90% hộ điều tra gồm: quận Phú Nhuận, Thủ Đức, quận 10 và quận 2.  Còn 3 quận có tiến độ chậm nhất, chỉ đạt 75% hộ điều tra gồm: quận Gò Vấp, 4, 9.

Bà Lê Thị Thanh Loan cho biết, qua công tác giám sát, kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM đã phát hiện ra nhiều sai sót từ điều tra viên (ĐTV) trong quá trình tiến hành điều tra. Trong đó “Quận 8 đã ngưng một ĐTV vì đã thực hiện không đúng với quy trình điều tra”. 

Các sai sót điển hình như việc một số quận huyện phân công ĐTV không đúng quy định như: ĐTV chưa qua lớp tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu; một người được phân công vừa làm ĐTV điều tra 1 địa bàn mẫu, 1 địa bàn toàn diện và đồng thời kiêm luôn tổ trưởng. Việc phân công như vậy không đảm bảo chất lượng ghi phiếu lại ảnh hưởng đến tiến độ điều tra. Một số ĐTV thiếu trách nhiệm trong quá trình điều tra như: Theo bảng kê nhà có 4 hộ, nhưng khi ghi vào phiếu thì lại thành 1 hộ. Trong quá trình điều tra, phiếu theo mẫu thành phố, ĐTV đã bỏ sót người tạm trú, lưu trú, vãng lai và người nước ngoài ở hộ. Khi điều tra lưu trú tại khách sạn thì không điều tra người nước ngoài.

Nhiều ĐTV chỉ căn cứ vào hộ khẩu của hộ để ghi vào phiếu, chưa căn cứ vào Quy trình phỏng vấn xác định nhân khẩu thực tế thường trú. Thậm chí, còn bỏ sót người đang đi học tập, lao động ở nước ngoài. Bên cạnh đó, một số ĐTV không đọc kĩ câu hỏi kiểm tra, không tuân thủ bước nhảy câu hỏi theo qui trình đã được tập huấn nghiệp vụ đã gây ra những sai sót đáng kể trong quá trình điều tra.

Anh Đức – Phan Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm