Đà Nẵng nhiều trường hợp mắc Covid-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung

29/08/2021 20:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 29/8, theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 28 đến 13 giờ ngày 29/8, Đà Nẵng ghi nhận 106 trường hợp mắc COVID-19.

Đà Nẵng dùng flycam kiểm soát người dân chấp hành phòng, dịch tại các ngõ hẻm

Đà Nẵng dùng flycam kiểm soát người dân chấp hành phòng, dịch tại các ngõ hẻm

Sáng 29/8, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm sử dụng flycam (thiết bị bay quay video được điều khiển từ xa) để ghi hình, kiểm soát người dân chấp hành phòng, chống dịch tại các ngõ hẻm.

Trong đó, 51 trường hợp đã cách ly tập trung, 29 trường hợp cách ly tại nhà hoặc tạm cách ly tại nhà, 2 trường hợp tại chốt kiểm soát ra vào thành phố, 18 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 6 trường hợp chưa cách ly.

Hiện có 6/7 quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng có ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Ngũ Hành Sơn). Các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất gồm: Cẩm Lệ (20 ca), Hải Châu (18 ca), Sơn Trà (11 ca). Trong 106 ca mắc COVID-19, có 43 trường hợp khó có khả năng lây cho cộng đồng, 63 trường hợp có khả năng lây cho cộng đồng. Như vậy tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.872 trường hợp mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ công an kiểm tra các mặt hàng tại điểm bán hàng đường 2-9 (quận Hải Châu). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Trong ngày 29/8, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 129.449 lượt người; phát hiện, cách ly 235 F1, 81 F2.

Tính từ ngày 28- 29/8, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 138.864 lượt người, trong đó có 120.000 lượt người lấy mẫu đại diện hộ gia đình; phát hiện 2 ca mắc COVID-19, 12.675 lượt người chưa có kết quả.

Liên quan đến việc kiểm soát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung và người biểu hiện sốt ho, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cho hay, trong thời gian gần đây, thành phố đã ghi nhận khoảng 20 trường hợp sau khi hoàn thành cách ly, khi xét nghiệm lại thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Để tăng cường kiểm soát người hoàn thành cách ly, các đơn vị phải giám sát tốt việc cách ly F1 trong cơ sở cách ly tránh lây nhiễm chéo, đồng thời xem xét lại quá trình vận chuyển người hoàn thành cách ly về gia đình có đảm bảo an toàn phòng dịch hay không. Đặc biệt, các địa phương cần thực hiện xét nghiệm những trường hợp này sau 3 ngày về địa phương.

Với các trường hợp sốt, ho, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương cần tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết, nếu có biểu hiện ho, sốt phải khẩn trường liên hệ cơ sở y tế gần nhất, nhân viên y tế sẽ về tận nhà lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho những trường hợp này.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trong thời gian gần đây Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung, vì vậy Sở Y tế cần xem xét việc tăng thời gian cách ly tập trung; các địa phương đánh giá lại nguồn lây những trường hợp mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nhà.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để sớm triển khai các biện pháp cụ thể; các quận huyện tổ chức xét nghiệm 3 ngày/ lần đối với những trường hợp nguy cơ cao như shipper, tiểu thương, lực lượng vận tải, tổ COVID-19 cộng đồng…; giữ và mở rộng “vùng xanh”; các đơn vị chức năng rà soát các đối tượng khó khăn chưa được hỗ trợ của thành phố.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm