Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 'thông' chốt kiểm soát dịch Covid-19

12/08/2021 19:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 11/8 đến 11 giờ ngày 12/8, các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt nơi cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 11.812 lượt phương tiện (trong đó 106 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 15.882 lượt người qua chốt; yêu cầu 4.255 lượt phương tiện quay đầu (3.148 trường hợp không cho vào thành phố; 1.107 trường hợp không cho ra ngoài thành phố).

Hà Nội xử lý nghiêm người dùng giấy đi đường giả qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

Hà Nội xử lý nghiêm người dùng giấy đi đường giả qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 10/8 đến 11 giờ ngày 11/8, tại 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra- vào Thủ đô, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 863 trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tăng cường kiểm soát cả hai chiều ra - vào thành phố.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cũng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 685 trường hợp. Trong đó, trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng là 26 trường hợp; cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh 1 trường hợp; hành vi vi phạm khác là 658 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Chú thích ảnh
Đối tượng Đặng Văn N. (sinh năm 1982) tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, qua nắm bắt tình hình tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn nội đô cho thấy xuất hiện khá nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch như: Ra khỏi nhà khi không cần thiết, thiếu giấy đi đường theo quy định hoặc mua bán, sử dụng giấy đi đường giả mạo để qua chốt, thậm chí có những trường hợp biết vi phạm nhưng cố tình phóng xe với tốc độ cao "thông" chốt, làm chấn thương cán bộ, chiến sỹ đang thực thi nhiệm vụ.

Khoảng 16 giờ ngày 10/8, N.H.Đ (sinh năm 2006) điều khiển xe mô tô chở Đ.T.T (sinh năm 2003) cùng trú tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) khi đến chốt kiểm soát dịch ngã ba Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh, do không có lý do cần thiết, sợ bị phạt nên N.H.Đ đã tăng ga điều khiển xe vượt chốt bỏ chạy và đâm vào ông Nguyễn Danh Phương (cán bộ tự quản, đang làm nhiệm vụ trực chốt) làm gãy xương bả vai, xây xát mặt. Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa lập hồ sơ xử lý.

Tương tự, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 10/8, 1 xe mô tô chở 3 người (2 nam thanh niên và 1 cháu bé khoảng 12 tuổi), không đội mũ bảo hiểm, đi đến chốt kiểm soát (đoạn trước số 221 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, nhưng đối tượng điều khiển phương tiện không chấp hành, tiếp tục cho xe vượt qua chốt.

Đặc biệt, đối tượng ngồi sau là T.A.Q, sinh năm 1987, trú tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã dùng tay trái quàng vào vai Đại úy Ngô Hải Phú (Công an phường Khương Trung) làm đồng chí này ngã ra đường. Hậu quả Đại úy Ngô Hải Phú bị gãy xương đòn phải. Đến 18 giờ cùng ngày, đối tượng điều khiển xe mô tô là Đ.B.M, sinh năm 1989, trú tại phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã đến Công an phường Khương Trung đầu thú. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự cả 2 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Nhằm kịp thời động viên, cán bộ, chiến sỹ bị thương khi đang làm nhiệm vụ, chiều 12/8, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi sức khỏe Đại úy Ngô Hải Phú; biểu dương tinh thần quyết liệt phòng, chống dịch bệnh của tổ công tác nói chung và cá nhân Đại úy Ngô Hải Phú nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng giao Công an quận Thanh Xuân khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, chống người thi hành công vụ. Dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, vì vậy việc chú trọng ngăn ngừa, kiểm soát ngay từ mỗi địa bàn dân cư là hết sức cấp thiết, góp phần thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội.

Nguyễn Thắng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm