Canada công bố chiến lược giảm đói nghèo đầy tham vọng

22/08/2018 15:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/8, Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố kế hoạch đầy tham vọng đưa hàng triệu người Canada thoát nghèo. Theo đó, trong vòng 2 năm, chính phủ liên bang đặt mục tiêu giảm 20% tỷ lệ đói nghèo và nâng lên mức 50% vào năm 2030.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Bộ trưởng Phát triển xã hội Jean-Yves Duclos đã thừa nhận mục tiêu đề ra cho năm 2030 là một tham vọng lớn, song ông vẫn tin tưởng điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu các chính phủ kế nhiệm duy trì mục tiêu và đúng lộ trình đặt ra hiện nay.

Để thực hiện được mục tiêu trên, thủ đô Ottawa lên kế hoạch giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua 3 chiến lược chính: đáp ứng các nhu cầu cơ bản; tạo cơ hội bình đẳng và đảm bảo tầng lớp trung lưu không bị tụt xuống dưới chuẩn nghèo. Ottawa sẽ đưa ra chế tài vào cuối năm nay để đáp ứng mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một số nhà phân tích cho rằng chiến lược xoá đói giảm nghèo hiện nay được xây dựng dựa trên những chương trình đã có trước đây.

Hiện tại Canada đang sử dụng MBM làm thước đo về mức độ nghèo đói. MBM được tính toán dựa trên mức hàng hoá và dịch vụ cơ bản cho mức sống tiêu chuẩn ở Canada. Theo tính toán của Cơ quan Thống kê Canada dựa trên số liệu năm 2015, mức MBM trung bình cho một gia đình có 4 người ở tỉnh British Columbia là dưới 38.000 CAD/năm (tương đương 29.000 USD/năm).

Chính phủ liên bang Canada quyết định sử dụng MBM thay vì LIM (thước đo thu nhập thấp) sau khi tiến hành tham vấn 600 chuyên gia Canada và các viện nghiên cứu.

TTXVN

Hơn 3 triệu trẻ em ở Anh sống dưới mức chuẩn nghèo quốc gia

Hơn 3 triệu trẻ em ở Anh sống dưới mức chuẩn nghèo quốc gia

Khoảng 3,1 triệu trẻ em Anh có mức sống nghèo dưới chuẩn quốc gia của nước này, tăng thêm 50% so với năm 2010.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm