‘Cái chết đen tối' giết người ở Trung Quốc

23/07/2014 16:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, Trung Quốc đã ra quyết định phong tỏa một số khu vực ở thành phố Ngọc Môn (Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc) và đưa 100.000 người vào diện cách ly sau khi phát hiện một người dân tử vong vì dịch hạch hồi tuần trước. 

Theo Tân Hoa Xã, nạn nhân 38 tuổi bị nhiễm dịch, được báo Anh gọi là “black death” (cái chết đen tối) từ loài sóc đất khổng lồ Marmot, thuộc nhóm động vật gặm nhấm hoang dã, đã qua đời vào ngày 16/7. Khoảng 100.000 người ở một số huyện của thành phố trung tâm tỉnh Cam Túc ngay sau đó đã được chuyển thành khu vực cách ly đặc biệt.

Vi khuẩn dịch hạch “black death” trên kính hiển vi.

Cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, 151 người đã tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân cũng được đặt trong diện kiểm dịch nhưng đến nay, các nhân viên y tế vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nhiễm dịch nào. Trước tình hình trên, thành phố Ngọc Môn đã đầu tư 1 triệu NDT (94.000 USD) để tiêm chủng khẩn cấp cho người dân, nhật báo địa phương Jiuquan tiết lộ.

 Loài sóc đất khổng lồ Marmot.

Dịch hạch lần này là một bệnh do vi khuẩn lây lan qua bọ chét kí sinh vào các loài động vật gặm nhấm hoang dã như marmot. Bệnh có thể được điều trị tận gốc nhưng nếu không kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 24 giờ sau khi nhiễm khuẩn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay. 

Các khu vực được đưa vào diện cách ly ở thành phố Ngọc Môn được kiểm soát cẩn thận.

Đây được xem là một trường hợp khá hiếm ở Trung Quốc trong những năm gần đây, và hầu hết xảy ra ở vùng nông thôn xa xôi của phía Tây. Đài truyền hình quốc gia nước này nói, đã có 12 trường hợp được chẩn đoán và 3 ca tử vong ở tỉnh Thanh Hải vào năm 2009, và một ca ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2012. 

Để trấn an người dân, tuyên bố trên trang web của mình, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh khẳng định nguy cơ dịch bệnh lây lan đến thủ đô Trung Quốc là khó có thể xảy ra, tờ Mirror của Anh cho hay.

Dương Trần
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm