Bãi bỏ đạo luật 'một con' bị căm ghét, Trung Quốc xem xét cho phép 2 con vào cuối năm nay

24/07/2015 07:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quốc gia đông dân nhất thế giới đang xem xét cuối năm nay bãi bỏ chính sách một con và cho phép các gia đình có 2 con vì lo ngại dân số đang già hóa sẽ phải vật lộn để đối phó với nhu cầu lao động trong tương lai.

Đạo luật một con bị căm ghét ở Trung Quốc sau khi được lập ra vào năm 1979. Chính sách này bị cho là nguyên nhân của hàng chục triệu ca nạo phá thai và trẻ em bị bỏ rơi trong 36 năm qua. Từ lâu, các nhà vận động chính sách đã gây áp lực cho các quan chức phải bãi bỏ chính sách này.


Trẻ em Trung Quốc bị buôn bán do hệ lụy của chính sách một con

Gần đây, áp lực ngày càng tăng cao những chiến dịch vận động trực tuyến.

Một chính sách ban đầu được thiết kế để kiểm soát tình trạng bùng nổ dân số sau chiến tranh của Trung Quốc nay bị coi là đã lỗi thời. Việc thay đổi luật để cho phép các gia đình có 2 con là cách duy nhất để Trung Quốc có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong những thập kỷ tới.

Theo China Business News, chính sách 2 con có thể ra đời cuối năm nay.

Trong 35 năm, Trung Quốc sẽ có đến 440 triệu dân trên 60 tuổi, đặt ra một gánh nặng lớn cho nền kinh tế. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 59 tuổi, giảm khoảng 3,5 triệu mỗi năm.

Chính sách một con hà khắc bị đổ lỗi cho vô số tệ nạn xã hội ở Trung Quốc, trong đó có nạn buôn bán hàng trăm nghìn trẻ em trai và trẻ em gái mỗi năm. Các gia đìn nghèo đói thậm chí phải rao bán con trên Blackmarket cho các gia đình không con ở Trung Quốc và châu Á. Chính sách này cũng hình thành các băng nhóm tội phạm bắt cóc 200.000 trẻ em sơ sinh bán qua mạng mỗi năm.

Hạ Huyền (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm