Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo sạt lở đất vùng núi

02/05/2018 19:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Lạc Sơn (Hòa Bình) 34mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 76mm, thành phố Thái Nguyên 40mm…

Đêm 2/5 và sáng sớm 3/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Từ ngày 3-4/5, trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 0,5-1m, đỉnh lũ trên các sông ở mức dưới báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. 

Chú thích ảnh
Đêm 2/5 và sáng sớm 3/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Ảnh: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực đêm 2/5 và ngày 3/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C. 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. 

Trên biển, vùng thời tiết xấu ở Bắc vịnh Bắc Bộ vì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3-4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm 2/5, Bắc Bộ chuyển mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Chiều tối và đêm 2/5, Bắc Bộ chuyển mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5, rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa khiến Bắc Bộ có mưa rào và dông, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm