Ấn Độ, Việt Nam dẫn đầu ngành bán dẫn châu Á

06/09/2008 06:29 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tờ Bussiness Week vừa có bài viết đánh giá Ấn Độ và Việt Nam dẫn đầu ngành bán dẫn châu Á nhờ quy mô thị trường và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đối với đầu tư nước ngoài.

Theo đó Ấn Độ được xem là thị trường bán dẫn đang phát triển nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 19,2%. Còn theo ông Phillip Koh, Phó giám đốc nghiên cứu về bán dẫn khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin Gartner khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng CAGR rất cao.

Theo ông Koh, thị trường bán dẫn Việt Nam sẽ đạt doanh thu 6,6 tỷ USD vào năm 2012. Ông cho rằng Việt Nam đã thu hút “nhiều đầu tư” trong 2 năm qua nhờ sự hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, để có nhiều nhà đầu tư hơn, Việt Nam cần cải thiện cơ sở hạ tầng như giao thông và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm