Ghi chép: Thoáng quá cũng khổ

26/06/2014 15:51 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng ngạc nhiên và cũng đừng gọi điện báo cảnh sát nếu như bạn thấy một gã đàn ông lớn tuối nắm tay một cô gái trẻ như còn chưa bước vào tuổi trung học. Độ tuổi giới hạn cho phép được bắt đầu quan hệ tình dục đồng thuận ở Brazil là 14.

Trên thế giới, không có quốc gia nào có quy định thấp hơn độ tuổi này cả. Vì giới hạn 14 đã là tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, cả về mặt đạo đức lẫn những hệ lụy về sức khoẻ.

Mà quy định là thế, còn để đảm bảo phải đúng 14 tuổi lại là chuyện vô cùng phức tạp. Đó là lý do tại sao mại dâm liên quan đến trẻ em là một thách thức rất lớn ở đây và đặc biệt là dịp World Cup.

Khi nhìn vào cách kiểm tra thẻ căn cước vào cửa các quán bar ở đây, chúng ta sẽ dễ dàng tưởng tượng ra điều đó. Không có thẻ căn cước nhưng những người gác cửa “mặt sắt” sẽ vẫn phảy tay cho những cô gái mặt búng ra sữa bước vào. Khác biệt chỉ là họ không được phát tích kê để mua đồ uống. Nhưng trong các quán bar có biết bao người sẵn sàng mời các cô gái trẻ ấy ly cocktail để làm quen.

Quán bar ở Brazil được xếp vào diện một trong những địa điểm nuôi dưỡng mầm mống cho những mặt trái với đám trẻ vị thành niên.

Cuộc tuần hành trước khi bóng lăn quy tụ tới gần 100 ngàn người trên khắp các thành phố lớn ở Brazil để cảnh báo về các nguy cơ mà World Cup mang đến đối với trẻ vị thành niên xem ra không giải quyết được nhiều.

Các trường học được đóng cửa nhiều và sớm hơn để các học sinh tận hưởng không khí World Cup vì thế cũng bị xem là nguy cơ khi  việc theo dõi các trận bóng đá qua màn hình TV ở nhà bị coi là “lạc hậu” đối với đám trẻ.

3,3 triệu USD ngân quỹ dành để chống buôn bán trẻ vị thành niên từ Chính phủ là quá nhỏ so với lợi nhuận mà nó mang lại cho bọn tội phạm. Con số 500 nghìn trẻ em nữ bán dâm ở Brazil chính là kết quả của một biểu đồ chưa bao giờ đi xuống.

P.T (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm