World Cup của 'Người nhện', 'Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ' và 'Siêu dự bị' Tim Krul

07/07/2014 12:50 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là World Cup của các thủ môn. Đội lót đường như Costa Rica thành công nhờ thủ môn giỏi. Đội ứng viên như Hà Lan chiến thắng nhờ dùng thủ môn giỏi. Đội ĐKVĐ như TBN thất bại vì thủ môn quá tồi.

Hãy cùng điểm lại những thủ môn gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2014.


Tim Howard (Mỹ): 16 pha cứu thua trong trận gặp Bỉ đủ để Tim Howard được đề cử làm "Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ". Dĩ nhiên đó chỉ là thông tin vui, mà các CĐV Mỹ bịa ra để chúc mừng thủ môn của mình. Nhưng quả thật, Howard đã có World Cup để đời.


Guillermo Ochoa (Mexico): Từ một thủ môn thất nghiệp, Ochoa trở thành ngôi sao World Cup. Sau màn trình diễn xuất thần trước Brazil, anh được ví với huyền thoại Gordon Banks ở World Cup 1970 khi liên tiếp làm nản lòng Neymar và các đồng đội. Mexico bị loại ở vòng 1/8 nhưng Ochoa thì tăng giá rõ rệt. Anh có thể đến Premier League thi đấu sau World Cup 2014.


Manuel Neuer (Đức): Không chỉ xuất sắc như một thủ môn đơn thuần, nghĩa là dùng tay cản phá bóng, Manuel Neuer còn tạo ra cuộc cách mạng với vai trò thủ môn - hậu vệ quét. Anh mang cách chơi như ở Bayern lên tuyển Đức, trở thành một hậu vệ quét khi hàng thủ Đức dâng cao. Neuer đã chơi rất nổi bật ở vai trò này trong trận đấu vòng 1/8 gặp Algeria, khi liên tục băng ra vòng cấm cắt bóng chính xác.


Vincent Enyeama (Nigeria): Enyeama đã có kỳ World Cup vời. Anh chơi hay trong trận mở màn gặp Iran, rồi giữ sạch lưới cho những chú Đại bàng trước Bosnia. Anh có vài pha cứu thua ấn tượng trong trận thua Argentina 2-3. Gặp Pháp, Nigeria thua nhưng thủ môn này cũng đã bắt tốt.


David Ospina: James Rodriguez có thể là ngôi sao mới nổi của đội tuyển Colombia nhưng không thể đánh giá thấp thủ môn David Ospina. Thủ thành 25 tuổi này hiện chơi ở Ligue 1 đã chơi tuyệt vời ở World Cup khi bắt 5 trận chỉ thủng lưới 3 bàn. 


Keylor Navas (Costa Rica): Thủ môn của Levante trải qua hành trình dài chứng tỏ khả năng. Anh chỉ nhận 2 bàn thua sau 5 trận trước Italy, Anh, Uruguay, Hà Lan và Hy Lạp, thành tích phi thường với thủ môn của đội bóng bị đánh giá rất thấp trước giải. Màn trình diễn của anh trong loạt luân lưu trước Hy Lạp cũng chứng tỏ tài năng tuyệt đỉnh.


Thibaut Courtois (Bỉ): Thủ môn này đã mang theo phong độ xuất sắc từ Atletico Madrid lên tuyển Bỉ. Anh cản phá cú đá của Clint Dempsey giúp Bỉ bảo toàn thắng lợi trước Mỹ. Mặc dù Bỉ thua Argentina, nhưng Courtois cũng đã chơi xuất sắc trận đó, thắng trong pha đối mặt nguy hiểm với Messi.


Julio Cesar (Brazil): "Hãy đá thật tự tin, còn tớ sẽ cản phá quả thứ ba", thủ môn Julio Cesar đã nói vậy với đồng đội trong loạt sút luân lưu với Chile. Sau câu nói đó anh cản lại cú đá của Sanchez và Pinilla, trước khi Jara sút trúng khung gỗ đội chủ nhà. Thậm chí trước đó thủ môn 34 tuổi cũng chơi tuyệt vời đặc biệt trong trận thắng Croatia ngày khai mạc.


Tim Krul (Hà Lan): Anh là trường hợp đặc biệt nhất. Chỉ vào sân thay Jasper Cillessen ở phút cuối thời gian đá hiệp phụ, nhưng Krul đã bắt cả thế giới phải nhắc đến mình. Cản phá hai quả đá phạt đền của Costa Rica, không ai rõ Krul quá giỏi, val Gaal quá cáo già hay thật sự Jasper Cillessen bắt phạt đền kém. Chỉ biết rằng, khả năng chịu áp lực của Krul là tuyệt vời, và khả năng phán đoán của anh cũng là hảo hạng.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm