Đàn em của Leo Messi bị loại khỏi ĐT Argentina vào phút chót

08/06/2018 20:01 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây ít giờ, tiền vệ Manuel Lanzini của ĐT Argentina đã dính chấn thương đầu gối nặng và chính thức mất World Cup 2018.

Cụ thể, LĐBĐ Argentina vừa xác nhận Manuel Lanzini đã dính chấn thương dây chằng đầu gối trên sân tập. Theo đó, tiền vệ 25 tuổi này chính thức bỏ lỡ World Cup 2018.

Truyền thông Argentina cho biết Lanzini đã hoàn toàn suy sụp và cực kỳ thất vọng khi phải bỏ lỡ kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Thông báo chính thức của LĐBĐ Argentina

Hiện tại, HLV Jorge Sampaoli vẫn chưa đưa ra quyết định triệu tập cầu thủ lên ĐT Argentina để thay thế Lazini. Dù vậy, Mauro Icardi hoặc Diego Perotti nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội.

Trước Lanzini, ĐT Argentina cũng đã mất thủ môn số 1 là Sergio Romero vì chấn thương và gọi Nahuel Guzman của CLB Tigres lên thay thế.

Ở mùa giải 2017/18 vừa qua, Lanzini đóng vai trò trụ cột của West Ham. Tiền vệ 25 tuổi này ghi được 5 bàn thắng và 9 kiến tạo cho đội chủ sân London sau 29 trận đấu.

Không có được sự phục vụ của Lanzini, ĐT Argentina vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng như Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Giovani Lo Celso, Cristian Pavon, Maximiliano Meza và Eduardo Salvio.

Tại World Cup 2018, ĐT Argentina nằm ở bảng D cùng với Nigeria, Croatia và Iceland. ĐT Argentina sẽ gặp Iceland ở trận ra quân, diễn ra vào lúc 20h ngày 16/6 (theo giờ Việt Nam).

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm