Messi lại nôn khan: 'La Pulga' đang stress?

11/06/2014 07:18 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Messi đã có ít nhất 5 lần nôn trên sân, gần nhất là ở trận giao hữu Argentina - Slovenia. Liệu điều đó có nghiêm trọng? Phải chăng do Messi đã quá căng thẳng?

Trong trận giao hữu với Slovenia hôm thứ Bảy, Lionel Messi đã tạm dừng lại một lúc và nôn. Khung cảnh ấy không hề ngạc nhiên chút nào với các đồng đội của anh lẫn các bác sĩ đội tuyển, bởi người ta đã nhiều lần chứng kiến Messi như vậy, dù là ở ĐTQG hay ở Barcelona.

Nôn xong rồi ghi bàn

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Alejandro Sabella đã trả lời rằng đây là do sự hồi hộp tâm lý gây ra. “Cậu ấy có tiền sử bệnh lý về chứng căng thẳng. Tôi chưa từng có cơ hội được đá bóng ở World Cup với tư cách cầu thủ, nhưng tôi nghĩ ở những khoảnh khắc như thế, sự lo lắng dai dẳng sẽ đạt đến đỉnh, dẫn đến rối loạn tâm lý và các triệu chứng khác. Rất khó để khắc phục nó trong ngày một ngày hai”.

Cá nhân Sabella không lo lắng về vấn đề này lắm, bởi Messi đã giữ cho cái họng của mình yên ổn cho tới khi trận đấu kết thúc, với một bàn thắng ghi được. Và sau khi nôn ở trên sân, Messi không bị thêm lần nào nữa. Tuy nhiên nó đã thêm vào bản danh sách những trận đấu mà Messi buộc phải nôn mửa trên sân. Và trong đó có khá nhiều trận đấu lớn.

Đầu tháng Ba năm nay, Messi đã nôn khi cùng Argentina đá giao hữu với Romania, trận đấu mà Messi không ghi bàn. Trước đó ở Siêu Cúp TBN 2011, Messi gần như nôn ra cả bữa trưa của mình, thế nhưng ngay sau đó, anh ghi bàn vào lưới Real Madrid. Ngoài ra, Messi còn nôn khi Argentina phải đá ở Bolivia, nơi có độ cao 4km so với mực nước biển. “La Pulga” phàn nàn rằng đầu anh bị đau như búa bổ.

6 tháng trước trận gặp Romania, Messi lại phải phun ra sân trong trận đấu mà Barcelona thắng Levante 7-0 ở La Liga. Cũng như trước Real Madrid, Messi chẳng bị làm phiền cho lắm khi ghi cú đúp, nhưng Tata Martino đã phải rút anh ra khỏi sân khi chỉ còn 20 phút là hết trận.

Nguyên nhân từ đâu?

Theo lời của HLV Sabella hồi đầu năm nay, Messi có thói quen uống nước không tốt, mỗi lần cầm chai là anh tu quá nhanh, không chỉ dễ gây sặc mà lượng nước vào cơ thể sau đó rất dễ ra nhanh. Ngoài ra, Messi còn bị chứng buồn nôn do nhịn ăn trước lúc tập luyện, hoặc là ăn quá nhanh, dẫn đến cơ thể không kịp điều tiết.

Lời của Sabella lại trái ngược với những gì ông vừa nói hôm thứ Bảy tuần trước. Không phải vì sức ép trận đấu, sự căng thẳng quá mức khiến cho Messi nôn mửa, thay vào đó là do thói quen sinh hoạt của anh. Chúng ta đều biết các VĐV chuyên nghiệp có chế độ dinh dưỡng hết sức chi tiết và nghiêm ngặt, tuy nhiên Messi đôi lúc khá tùy hứng, và HLV ở Barca lẫn các bác sĩ lại tỏ ra nuông chiều anh. Pep Guardiola có nội quy cấm uống nước có ga trong phòng thay đồ Barca, nhưng Messi đã từng uống một lon Coca-Cola ngay trước mặt Pep (và không bị phạt).

Bên cạnh đó, lịch làm việc mệt mỏi cũng là nguyên nhân. Mùa Hè 2013, Messi vừa kết thúc mùa giải cùng Barcelona xong là lên đường đi làm quảng cáo và chơi vài trận giao hữu. Quãng đường di chuyển của Messi đã được thống kê là gấp 3 lần so với một chuyến đi một vòng quanh thế giới. Rõ ràng là có hiệu ứng ở đây, bởi khi mùa bóng bắt đầu thì Messi đã nôn trên sân tới 3 lần.

Xem ra triệu chứng buồn nôn của Messi là tổng hòa của tất cả các yếu tố được đề cập, từ sức ép khi thi đấu cho tới thói quen sinh hoạt không tốt và lịch làm việc vắt kiệt sức. Với những người Argentina đang khao khát vô địch World Cup, đây là một vấn đề nghiêm trọng.

5 Messi đã nôn trên sân trong 5 trận đấu ở cả Barcelona lẫn ĐTQG.

4 Mặc dù mắc chứng buồn nôn nhưng Messi lại tỏ ra rất “thiêng” sau khi nôn, 5 trận nôn thì ghi bàn trong 4 trận. Lần duy nhất không ghi bàn là trước Bolivia, và thậm chí anh cũng đã suýt ghi bàn trước cả đối thủ này.

1 Bàn thắng vào lưới Slovenia là bàn đầu tiên của Messi trong năm 2014 cho ĐT Argentina.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm