M.U đáng xem nhất thế giới

03/01/2013 14:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Barcelona hay Real Madrid, chính M.U mới là đội bóng đáng xem nhất thế giới hiện nay. Đó là tuyên bố hùng hồn của chính Sir Alex hồi đầu tuần qua. Liệu ông già gân người Scotland có "nổ" quá không?

1.Đó hoàn toàn không phải một lời nhận xét vô căn cứ. Nếu lấy tiêu chí nhiều bàn thắng cũng như kịch tính để đánh giá về mức độ hấp dẫn thì không đội bóng nào trên các giải bóng đá trên thế giới bằng M.U cả. 21 trận đấu của họ ở tại Premier League mùa này đã cống hiến cho người xem 82 bàn thắng cả thảy (ghi 54 bàn, thủng lưới 28 bàn). Tính trên mọi đấu trường, thì con số bàn thắng ghi được và bàn thua phải nhận của họ đã lên tới con số 109. Có đến 11 trận đấu của M.U ở mùa giải này có 5 bàn thắng trở lên (họ thắng 9 trong số đó).



M.U đang là đội bóng tạo được cảm hứng cho người xem nhất thế giới - Ảnh Getty

"Tôi nghĩ là khán giả trên toàn cầu hẳn sẽ muốn bật TV để xem một trận đấu có tỷ số 4-3. Chúng tôi đã liên tục bị dẫn trước, và phải căng hết sức ra để lội ngược dòng. Hàng tấn công đã có một đêm quá tuyệt. Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra có sự tham gia của 7, 8 cầu thủ", Sir Alex nói về cuộc lội ngược dòng quả cảm trước Newcastle. M.U không phải một đội bóng hoàn hảo, nhưng chính cái cách họ vượt qua những khiếm khuyết ấy đã tạo nên sự phấn khích, không chỉ đối với các fan Quỷ đỏ. Nên nhớ, mùa này M.U đã lội ngược dòng đến 11 lần (8 tại Premier League).

Các fan Barca có thể sẽ cười khẩy trước những con số ấy. Nhưng rõ ràng một trận đấu nhìn thấy trước kết quả bởi chênh lệch quá lớn thì khó có thể hấp dẫn bằng một cuộc rượt đuổi, với kịch tính được dồn đến tận những phút bù giờ. Ở Liga, Barca quá mạnh, nên sự hồi hộp khi xem các trận đấu của họ cũng gần như chẳng còn.

 2.Thật ra, Sir Alex cũng chẳng muốn phải chứng kiến những trận đấu đau tim kiểu như thế nữa. Nhưng vì hoàn cảnh, với sự mất cân bằng khá lớn giữa hai tuyến tấn công và phòng ngự, nên ông vẫn phải theo đuổi xu hướng lấy công bù thủ.

Nhưng đó chắc chắn không phải giải pháp lâu dài, và sẽ không ngạc nhiên khi ở nửa sau của mùa giải này, M.U chơi chắc chắn hơn về phòng thủ. Vả lại, để tiếp tục đi xa hơn tại châu Âu, Quỷ đỏ không được phép sơ hở nơi hậu tuyến nữa. Với các đối thủ tại Premier League hay vòng bảng Champions League, những sai lầm còn có thể sửa chữa. Nhưng kể từ giai đoạn knock-out sẽ là những đối thủ già dơ hơn nhiều, và cái giá phải trả có thể rất đắt. Nên nhớ, đối thủ của M.U tại vòng 1/8 là Real Madrid, một trong những ứng cử viên vô địch.

Chính vì thế, việc M.U giữ sạch lưới liên tiếp hai vòng đấu gần đây là một tín hiệu tương đối tích cực cho một kế hoạch đường dài của họ. Jonny Evans chưa phải một trung vệ đẳng cấp cỡ Rio hay Vidic thời đỉnh cao, song rõ ràng cần ghi nhận những sự tiến bộ đáng kể của anh. Không phải ngẫu nhiên mà khi xoay tua đội hình, Sir Alex vẫn giữ Evans và chỉ bố trí lần lượt Rio, Vidic đá cặp với anh. Ngoài ra, sự chắc chắn vừa qua còn là thành quả từ phong độ ổn định của Carrick. Đá thấp nhất trên hàng tiền vệ M.U, Carrick đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, đồng thời khả năng chuyền bóng xa của anh cũng mang đến những đợt phát động tấn công sắc sảo.

3.Bóng đá Anh đã trải qua một vòng bảng Champions League với nhiều cảm xúc trái ngược khi những gã nhà giàu Chelsea và Man City lần lượt bị loại trong tủi hổ. Và thực tế, cơ hội để Arsenal và M.U đi sâu là cũng không lớn. Song Premier League vẫn là một giải đấu rất đáng xem bởi những trận đấu hồi hộp đến phút chót. Phong độ sa sút của Man City mùa này càng khiến mức độ hấp dẫn tăng lên khi sự chênh lệch không còn đáng kể nữa.

Đó là hình ảnh khác hẳn với La Liga, nơi được coi là thùng rác lớn nhất thế giới, với khái niệm Barca, Real, và phần còn lại. Và vì thế, đừng thắc mắc nhiều nếu fan Premier League vẫn nhiều hơn La Liga.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm