Wayne Rooney: 'Quỷ đầu đàn' cần những con mồi lớn hơn

28/09/2015 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có cảm giác như Rooney đã trút đi được cả tấn gánh nặng. Sau 999 phút tịt ngòi ở Premier League, cuối cùng đội trưởng của Man United đã ghi bàn.

Rooney có thói quen xấu từ bao lâu nay, đó là khi đã tịt ngòi thì thường tịt ngòi rất lâu. Anh có thể là 1 tiền đạo ghi bàn đều đặn mỗi mùa trên 10 bàn, nhưng để đạt được con số đó trong 1 mùa, thường là số bàn thắng sẽ tập trung vào một số tháng nhất định, còn lại là khô hạn. Khi đã thông nòng, Rooney sẽ nổ súng liên tiếp. Rồi đến một lúc nào đó, lại im tiếng một cách khó hiểu.

Vẫn chưa đạt yêu cầu

Trước đây, vai trò của Rooney là rất quan trọng trong lối chơi của Man United. Hoặc là anh sẽ cần mẫn hy sinh đóng góp cho cả đội, để một ngôi sao khác tỏa sáng, như Ronaldo trước đây hay Javier Hernandez, Dimitar Berbatov và Robin Van Persie ở những mùa giải mà họ thi đấu cực hay. Hoặc là anh là người lĩnh xướng hàng công, như ở 2 mùa 2009-2010 và 2011-2012.

Nhưng giờ thì vị thế của Rooney còn quan trọng hơn. Với tấm băng đội trưởng trên tay, lại là cầu thủ gắn bó với đội bóng lâu nhất, anh là tấm gương để cả đội noi theo, là người “truyền lửa” để những cầu thủ trẻ có được nhiệt huyết như mình, và là người tạo cảm hứng để những cầu thủ xung quanh mình đá hay hơn.

Về khía cạnh này, Rooney chưa làm được. Cho đến lúc này, những đóng góp về mặt chuyên môn của Rooney không làm người ta cảm thấy hài lòng. Anh muốn được đá tiền đạo cắm, Van Gaal đã tạo điều kiện. Nhưng Rooney không cho thấy khả năng xử lý của tiền đạo cắm trong thời gian qua, anh đỡ bóng khá tệ và thường do dự trước mỗi pha dứt điểm. Trừ trận đấu với đối thủ yếu Club Brugge, Rooney không cho thấy được những pha xử lý cần có của 1 tiền đạo sát thủ.

Khi tân binh Anthony Martial tỏa sáng rực rỡ, hòa nhập cực nhanh, Rooney buộc phải lùi xuống đá ở vị trí số 10. Ở vị trí khá quen thuộc này, các kĩ năng của Rooney khá hạn chế để có thể trở thành nguồn sáng tạo của Man United. Như trong 2 trận gặp Sunderland và Southampton có thể thấy Mata dù đá cánh nhưng mới là người đóng vai trò như một nhạc trưởng. Có lẽ nếu Rooney không phải là đội trưởng, anh đã không còn giữ được suất đá chính nữa.

Hết gánh nặng, cần tỏa sáng trận cầu lớn

Nhưng dẫu sao, 2 bàn thắng gần đây vào lưới Ipswich và Sunderland cũng đã giúp tiền đạo mang áo số 10 giảm bớt được gánh nặng. Bàn thắng vào lưới Ipswich là 1 bàn thắng đúng kiểu Rooney thời kì đỉnh cao, tì đè rất khỏe và dứt điểm lạnh lùngt. Còn sau bàn thắng may mắn vào lưới Sunderland, Rooney cũng có 1 pha đi bóng giữa 4 cầu thủ Sunderland rất mạnh mẽ.

Khi đã cởi bỏ được gánh nặng, những màn trình diễn của Rooney đã tốt dần lên, dù người ta vẫn chờ đợi nhiều hơn thế ở anh. Bởi thế, để bớt đi những lời chỉ trích, Rooney sẽ cần tiếp tục nổ súng, và cụ thể hơn là vào lưới những đội bóng mạnh hơn những Ipswich và Sunderland.

Trước mắt, là Wolfsburg ở Champions League. "Sói xanh" đã sa sút đáng kể ở mùa giải năm nay, lại mất đi nhạc trưởng De Bruyne, nhưng vân là một đối thủ khó chịu. Sau trận thua trước PSV, Man United buộc phải thắng trong trận đấu này, và đây là cơ hội không thể tốt hơn để Rooney lên tiếng.

Sau đó, là chuỗi trận khó khăn ở Premier League với các đối thủ lần lượt là Arsenal, Everton và Man City. Những trận đấu lớn này, sẽ là cơ hội để Rooney khẳng định vị thế "Quỷ đầu đàn", giúp Man United duy trì vị thế đầu bảng của mình.

Quảnh gánh lo đi mà tỏa sáng nào, Rooney !

Gần 1000 phút khô hạn

Trước khi có bàn thắng vào lưới Sunderland, Wayne Rooney đã trải qua 11 trận đấu không thể ghi bàn ở Premier League, cụ thể là các trận gặp Man City, Chelsea, Everton, West Brom, Crystal Palace, Arsenal, Hull City mùa trước và các trận đấu với Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Swansea, Liverpool, Southampton mùa này. Bàn thắng cuối cùng mà anh ghi được trước khi giải hạn là trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa vào ngày 4/4/2015.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm