Thủ phạm đánh bom tại Boston Dzhokhar Tsarnaev khai những gì?

23/04/2013 14:44 GMT+7 | Trong nước


Kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 22/4 đưa tin nghi can số hai trong vụ đánh bom khủng bố Boston, Dzhokhar Tsarnaev, đã khai với các nhà điều tra rằng anh trai của y là "thủ lĩnh" trong các vụ tấn công chết người tại giải chạy marathon quốc tế hồi tuần trước, và không có tổ chức khủng bố quốc tế nào đứng sau lưng họ.

Trả lời các nhà điều tra tại bệnh viện, tên Dzhokhar còn nói rằng anh trai y làm như vậy để bảo vệ đạo Hồi khỏi các cuộc tấn công. CNN dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ giấu tên nói rằng "các cuộc thẩm tra tên Dzhokhar bước đầu cho thấy có thể liệt hai anh em nhà Tsarnaev vào diện chiến binh thánh chiến tự cực đoan".

Anh trai của Dzhokhar là nghi can số một Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã chết sau khi đấu súng với cảnh sát lúc rạng sáng ngày 19/4 tại thị trấn Watertown, gần Boston, thuộc bang Massachusetts.
Nghi can Dzhokhar Tsarnaev

Trước đó, ngày 21/4, Cảnh sát trưởng Boston Ed Davis cho biết trong quá trình khám xét nhà của hai anh em nghi can Tsarnaev, họ đã tìm thấy rất nhiều thiết bị nổ tự tạo và nhiều dấu hiệu cho thấy hai tên này đã lên nhiều kế hoạch tấn công. Ông Davis cũng cho biết các nhà chức trách liên bang đang tìm hiểu bằng cách nào hai nghi can này có được nhiều vũ khí và thiết bị nổ như vậy. Theo tờ The New York Times, một khẩu M-4 đã được tìm thấy trong chiếc thuyền mà tên Dzhokhar ẩn náu khi bị cảnh sát bắt. Hai anh em nghi can này cũng được cho là đã sử dụng hai súng ngắn và một khẩu BB trong vụ đấu súng với cảnh sát ở Watertown ngoại ô Boston, và một trong hai tên đã bắn chết một sĩ quan cảnh sát tại Viện Công nghệ MIT.

Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng đang tập trung làm rõ về chuyến đi dài 6 tháng của Tamerlan hồi năm 2012 tới hai vùng bất ổn của Nga là Dagestan và Chechnya để tìm hiểu xem liệu có phải y đã được huấn luyện khủng bố tại đây hay không.

Hai anh em nhà Tsarnaev là người Tresnia nhập cư. Năm 2002, hai anh em nghi can theo gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống và được nhập quốc tịch Mỹ ngày 11/9/2012. Trước khi thực hiện vụ đánh bom, hai nghi phạm từng bày tỏ quan điểm ủng hộ nhóm Hồi giáo Tresnia trên một số trang mạng xã hội. Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo này khẳng định không liên quan tới vụ đánh bom Boston, đồng thời khẳng định không có âm mưu chống nước Mỹ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm