Với Rasmus Hojlund, MU đã đổi mới tư duy về hàng công

09/08/2023 14:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

Việc một tiền đạo mới 20 tuổi như Rasmus Hojlund được MU lựa chọn làm phương án giải quyết bài toán trung phong đem đến một tư duy mới về hàng công ở Old Trafford. Liệu điều này có là quá mạo hiểm?

Đó là một câu trả lời bất ngờ cho công cuộc tìm kiếm số 9 kéo dài cả thập kỷ qua. Không nhầm chút nào, bởi trung phong gần nhất đem đến niềm hứng khởi cho MU là Robin van Persie, một trong những chữ ký cuối cùng dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.

Sửa đổi những sai lầm của quá khứ

Con số 26 bàn Van Persie mang về ở mùa 2012-13 không chỉ mang về danh hiệu Premier League gần nhất cho MU, mà còn tạo ra tiêu chuẩn mua sắm tiền đạo cho những đời HLV sau này. Tiêu chuẩn ấy là gì? Những tiền đạo đến Old Trafford thường ở tầm siêu sao hoặc ít nhất đã khẳng định được tên tuổi ở đâu đó. Kết quả sau một thập kỷ theo đuổi tiêu chuẩn ấy: Thất bại nhiều hơn thành công. Romelu Lukaku và Alexis Sanchez trở thành những thảm họa khi không thể đáp ứng kỳ vọng ở MU dù mức phí chuyển nhượng không hề thấp. Radamel Falcao, Odion Ighalo, Edinson Cavani và Wout Weghorst đến theo dạng cho mượn hoặc miễn phí (Cavani) nhưng chẳng để lại bất cứ dấu ấn đáng nhớ nào. Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic phần nào tạo ra sức thuyết phục bằng con số bàn thắng, nhưng cái tôi quá lớn của những siêu sao này lại không tạo ra sự hứng khởi trong phòng thay đồ cũng như tương lai đầy hứa hẹn.

Nếu MU tiếp tục đi theo con đường đã vạch ra từ quá khứ, họ có thể cố gắng theo đuổi Harry Kane đến cùng như cách đã từng làm với thương vụ Dimitar Berbatov, một cầu thủ khác đến từ Tottenham cách đây 15 năm. Lần này, HLV Ten Hag và ban lãnh đạo MU đã nhận ra họ cần phải thay đổi vì hai lý do. Một, họ không muốn tiếp tục làm ăn với Tottenham, tiếp tục phải đối mặt với một vị chủ tịch khó tính và nhiều chiêu trò như Daniel Levy. Tottenham từng ba lần khước từ lời đề nghị của Bayern Munich về Kane thì họ hoàn toàn có thể dựng rào cản lớn hơn thế với MU. Hai, Kane không phải mẫu tiền đạo ưa thích của HLV Ten Hag. Trong mắt nhà cầm quân người Hà Lan, một trung phong phải sẵn sàng trở thành lớp phòng ngự đầu tiên và không ngại pressing nếu cần thiết.

MU: Tư duy mới về hàng công ở Old Trafford - Ảnh 1.

Bỏ ra 72 triệu bảng cho một tiền đạo mới 20 tuổi như Hojlund cho thấy MU đổi mới tư duy về hàng công

Hojlund là nước cờ táo bạo của MU

Đó là lý do MU chuyển hướng chấp nhận mạo hiểm với một tiền đạo trẻ hơn, có kinh nghiệm thi đấu chưa ở mức dày dạn như Hojlund. Không sai bởi anh chỉ mới ghi 9 bàn cho Atalanta mùa trước và đó là đội bóng có tên tuổi đầu tiên của tiền đạo người Đan Mạch này sau những năm tháng ở các CLB có vị thế khiêm tốn như Copenhagen hay Sturm Graz. Nhiều người tự hỏi con số 72 triệu bảng MU bỏ ra có quá cho một cầu thủ được đánh giá chỉ ở dạng ngọc thô như Hojlund, nếu đem so với Osimhen, một tiền đạo khác ở Serie A nhưng có màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều (và từng được MU để ý). Một số người cảm thấy lo ngại tiền đạo mới 20 tuổi này liệu đã sẵn sàng cho một sân chơi khắc nghiệt như Premier League, cho nhiệm vụ phải làm một phiên bản khác ở vị trí trung phong so với những nỗi thất vọng từng đặt chân đến MU những mùa gần đây.

Số khác lại có quan điểm khác biệt khi coi Hojlund đang trong giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp. Màn trình diễn của anh ở nửa cuối mùa trước trong màu áo Atalanta cho thấy Hojlund tiến bộ rất nhanh và hoàn toàn có thể tạo ra bước nhảy vọt đáng nhớ trong sự nghiệp ở Old Trafford. Cách chơi của tiền đạo người Đan Mạch tất nhiên không tránh khỏi nhiều khiếm khuyết nhưng con mắt của HLV Ten Hag cảm nhận ông đủ khả năng để trui rèn "viên ngọc thô" này.

Tất nhiên MU phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là rủi ro lớn trong thương vụ này. Hojlund có thể cần rất nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường Premier League. Một ví dụ từ một trường hợp mãi không lớn ở Old Trafford là Anthony Martial, người đã có 8 năm gắn bó với MU nhưng chưa bao giờ bật lên trở thành lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong. Mặt khác, MU đủ khôn ngoan để nghĩ về một sự chuyển dịch. Thay vì vung tiền cho một tiền đạo đã khẳng định tên tuổi nhưng không phù hợp với thứ bóng đá HLV Ten Hag đang tạo ra, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng đem về một tiền đạo tuy cần phải hoàn thiện, nhưng họ có cơ hội chứng kiến anh ta trưởng thành và vụt sáng, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn của HLV Ten Hag. 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm