Visay Phaphouvanin, người dẫn đường của đội tuyển Lào

27/11/2012 15:46 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) – Một thập kỷ là một quãng thời gian dài, đặc biệt là trong bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tại AFF Suzuki Cup 2012, vẫn có tới 4 cầu thủ sẽ tiếp tục chiến đấu sau 10 năm kể từ ngày ra mắt giải đấu này. Đó là Daniel Bennett (Singapore), Bambang Pamungkas và Elie Aiboy (Indonesia), Visay Phaphouvanin (Lào).


Visay Phaphouvanin (phải) đã có 10 năm khoác áo ĐT Lào

Trong khi 3 người đầu tiên đều đã được biết đến và thừa nhận rộng rãi ở Đông Nam Á thì Visay lại không thực sự nổi bật cho dù anh là trụ cột của Lào trong suốt 10 năm qua, kể từ ngày ra mắt ĐTQG khi mới 17 tuổi năm 2002.

Ngay ở kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp (2002), Visay đã ghi dấu ấn khi ghi cả 3 bàn thắng mà Lào có được tại giải đấu này. Hơn nữa, các “nạn nhân” của anh đều là những đội bóng mạnh như Thái Lan, Singapore và Malaysia. Dù còn rất trẻ nhưng Visay đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu của Lào mà bằng chứng là tiền đạo này tiếp tục “nổ súng” tại AFF Cup 2004, vòng loại vào các năm 2007, 2008 và 2012.

Và bây giờ, khi mới 27 tuổi, Visay đã có 10 năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế và là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Lào tại giải đấu năm nay. Nhiệm vụ của Visay không chỉ là dẫn dắt hàng công của Lào mà còn đảm nhận trọng trách dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ của đội bóng xứ sở Triệu voi.

“Tại AFF Suzuki Cup ở Indonesia cách đây 2 năm, chúng tôi có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trong đội hình nhưng hiện nay, Lào là một đội ngũ những người trẻ và nhiều trong số đó mới lần đầu tham dự giải đấu. Ở tuổi 27, tôi là cầu thủ già nhất trong đội và đây là lần thứ 6 tôi dự giải đấu này. Là một đội trưởng, tôi cảm thấy trách nhiệm rất lớn khi dẫn dắt đội tuyển”, Visay chia sẻ trên trang chủ của AFF Suzuki Cup.

Lào luôn vượt qua vòng loại AFF Cup trước đây nhưng năm nay, họ phải nhờ tới chiến thắng của Brunei trước Timor Leste ở lượt đấu cuối thì mới có thể giữ được vị trí thứ hai sau Myanmar để giành vé dự VCK. Tuy vậy, Lào đã chứng tỏ rằng họ xứng đáng được góp mặt khi chơi trên chân trong trận mở màn với Indonesia, đội phải nhờ tới bàn thắng muộn của Vendry Mofu thì mới có thể giành được kết quả hòa.

Visay, người đã ghi 2 bàn cho Lào tại vòng loại, cho rằng  kỷ luật chính là chìa khóa dẫn tới thành công cho đội bóng của anh. “Chúng tôi luôn theo sát kế hoạch của BHL và mọi người đều cố gắng làm hết khả năng. Chúng tôi không có ngôi sao trong đội hình nên sức mạnh tập thể đóng vai trò rất quan trọng”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Kokichi Kimura, ĐT Lào của Visay đã thể hiện một bộ mặt rất khác tại AFF Cup 2012 và hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ như khi họ khiến Indonesia gặp vô vàn khó khăn ở lượt trận mở màn. Đặc biệt là khi Lào đang sở hữu một Visay tài năng và dày dạn kinh nghiệm.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm